Israel công bố 'quà' mừng sinh nhật ông Trump

(PLO)- Quá trình xây dựng khu tái định cư Trump Heights sẽ bắt đầu trong chưa đầy một tháng tới và 20 hộ gia đình đầu tiên sẽ chuyển đến đây trong cuối năm nay.

Trong ngày sinh nhật của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Israel thông báo đã phê duyệt ngân sách xây dựng một khu tái định cư mang tên ông Trump trên vùng lãnh thổ chiến lược cao nguyên Golan, đài RT đưa tin.

Ngày 14-6, chính phủ Israel đã thông qua ngân sách 8 triệu shekel (tương đương 2,3 triệu USD) để xây dựng khu tái định cư "Trump Heights" (tạm dịch là "Cao nguyên Trump").

Trang Twitter "Thủ tướng Israel" (khác với Twitter cá nhân của Thủ tướng Benjamin Netanyahu) dẫn lời ông Netanyahu: "Hôm nay, chúng tôi sẽ bắt đầu các bước đi trên thực tế để xây dựng cộng đồng dân cư Ramat Trump (tên gọi tiếng Do Thái của khu Trump Heights - PV) trên cao nguyên Golan".

Tuyên bố của chính phủ Israel khẳng định "sáng kiến xây dựng một khu tái định cư mới trên cao nguyên Golan mang tên Tổng thống Trump thể hiện sự biết ơn trước những việc ông đã làm cho nhà nước Israel và cao nguyên Golan". 

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu ngày 16-6-2019 trong lễ công bố kế hoạch xây dựng khu tái định cư Trump Heights. Ảnh: AFP

Kế hoạch xây dựng khu tái định cư Trump Heights đã được công bố năm ngoái, sau khi ông Trump quyết định công nhận chủ quyền của Israel đối với khu vực tranh chấp cao nguyên Golan.

Việc xây dựng khu tái định cư Trump Heights sẽ bắt đầu trong chưa đầy một tháng tới. Khoảng 20 hộ gia đình đầu tiên sẽ chuyển đến sống tại khu vực này trong cuối năm nay.

Israel đã chiếm đóng cao nguyên Golan từ Syria năm 1967 và thông báo sáp nhập vào lãnh thổ Israel từ năm 1981. Cộng đồng quốc tế lên án việc chiếm đóng và sáp nhập này.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres khẳng định tình trạng pháp lý quốc tế của cao nguyên Golan vẫn không thay đổi, dù cho Washington có công nhận vùng đất này thuộc Israel.

Ngày 14-6, Tổng thống Trump đã chính thức bước sang tuổi 74. Ông là tổng thống tại nhiệm (trong nhiệm kỳ thứ nhất) cao tuổi nhất trong lịch sử Mỹ.

Trên Twitter cá nhân của mình, ông Netanyahu đã chúc mừng sinh nhật và gọi ông Trump là "một người bạn tuyệt vời của Israel".

Nếu thành công trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020, ông Trump sẽ là tổng thống Mỹ cao tuổi nhất khi đắc cử. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.