IS và nguy cơ thánh chiến của thế giới - bài cuối: Ác mộng 'cặp đôi' IS – Al Qaeda
Ngoc Ân
(PLO) - Trong khi chiến dịch không kích của liên minh do Mỹ dẫn đầu vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn và họ cũng chưa tìm được sự thống nhất trong việc tiến hành các chiến dịch trên bộ thì một nguy cơ tiềm tàng về sự hợp nhất của các tổ chức Hồi Giáo Cực Đoan bắt đầu xuất hiện.
Sự lớn mạnh của các tổ chức Hồi Giáo Cực Đoan
Với hầu bao khoảng 2 tỷ USD và hàng ngàn phương tiện, khí tài chiến tranh thu được tại Iraq cũng như Syria, sức mạnh của IS là không thể bàn cãi.
Ngoài ra, người ủng hộ Nhà Nước Hồi Giáo (IS) còn đến từ khá nhiều nước phương Tây. Việc đoàn biểu tình của người Kurd ở Đức bị các phần tử “thân” IS tấn công bằng dao găm cho thấy điều này.
Chiến binh của mặt trận Al-Nusra (Ảnh: AFP)
Tổ chức này cũng không giấu diếm các kế hoạch táo bạo như ám sát Đức Giáo Hoàng, hay thậm chí tấn công cả các siêu cường như Nga và Trung Quốc.
Nhưng giờ đây, khu vực Trung Đông không chỉ có Nhà Nước Hồi Giáo mà còn rất nhiều tổ chức khác đang nổi lên.
Các chiến binh của IS ở Syria vẫn hay đụng độ và tranh chấp lãnh thổ với mặt trận Al-Nusra, chi nhánh chính của Al-Qaeda ở Syria. Nhóm này cùng với IS, quân đội chính phủ Bashar Al-Assad và lực lượng Quân Đội Syria Tự Do (FSA) đang chia năm xẻ bảy Syria.
Lực lượng Boko Haram (Ảnh: Reuters)
Bên cạnh Al-Nusra thì Khorasan, một chi nhánh mới nổi của Al-Qaeda thậm chí còn nổi tiếng hơn khi đang thực hiện những âm mưu tấn công khủng bố trên lãnh thổ nước Mỹ. Tổ chức này đã bị lầu năm góc liệt vào nhóm những tổ chức khủng bố đặc biệt nguy hiểm và ưu tiên tiêu diệt.
Ở Châu Phi thì Al-Shabaab (Somalia) và Boko Haram (Nigeria) cũng đang nổi lên như là những tổ chức khủng bố Hồi Giáo tàn bạo khét tiếng với các hoạt động ám sát, đánh bom nhà thờ, trường học. Mới đây, không quân Mỹ đã tiến hành các chiến dịch không kích Al-Shabaab và tiêu diệt thủ lĩnh của nhóm này nhưng không có dấu hiệu gì là nó sẽ yếu đi.
Về phần Al-Qaeda, mặc dù đã suy yếu vài năm qua và phần nào bị lu mờ bởi dự trỗi dậy của IS nhưng các chi nhánh và tổ chức Hồi Giáo cực đoan đồng minh của nhóm này lại phát triển ngày càng mạnh và trải rộng trên phạm vi toàn cầu.
Ngoài Khorasan và Al-Nusra ở Trung Đông. Al-Qaeda đang mở các chi nhánh ở Ấn Độ, và Châu Đại Dương. Tổ chức này cũng được cho là có liên hệ với hàng loạt các nhóm Hồi Giáo cực đoan hùng mạnh khác như Taliban ở Afghanistan, phiến quân Hồi Giáo ở Chechnya, Al-Shabaab (Somalia) và Boko Haram (Nigeria) ở châu Phi, Jemaah Islamiyah ở Indonesia.
Liên minh IS – Al Qaeda, ác mộng của phương Tây
Ngày 16-9 vừa qua, hai chi nhánh của Al-Qaeda ở Bán đảo Ả-rập (AQAP) và Al-Qaeda tại Bắc Phi (AQIM) đã đưa ra lời kêu gọi các nhóm thánh chiến gác bất đồng sang một bên và cùng nhau đoàn kết chống lại liên minh do Mỹ dẫn đầu đang không kích Syria.
Cần biết rằng Nhà Nước Hồi Giáo (IS) trước kia từng là một nhánh của Al-Qaeda trước khi tách khỏi tổ chức này hồi đầu năm 2014 hay nói đúng hơn là do Al-Qaeda tự cắt đứt mọi mối liên hệ với IS vì tính hung tàn khát máu của nó.
Nhưng giờ đây, khi IS đang nổi lên như là một thế lực đáng gờm có sức hút mạnh mẽ với hàng triệu tín đồ Hồi Giáo trên toàn thế giới thì Al-Qaeda khó có thể chối từ đứa con của mình nữa.
Sức hút của Nhà Nước Hồi Giáo là không thể chối cãi. Minh chứng rõ ràng nhất là việc EU vừa qua cho biết có khoảng 3000 người Châu Âu đang chiến đấu cho IS. Bên cạnh đó còn là thu hút các nguồn tài trợ từ những nhà tài phiệt ở Arab Saudi và UAE. Có thể nói, sau Bin Laden năm 2001 thì chưa có một hiện tượng Hồi Giáo Cực Đoàn nào nổi bật như vậy.
Tổ chức khủng bố Khorasan có liên hệ với Al-Qaeda (Ảnh: AFP)
Với tầm ảnh hưởng rộng lớn có thể kết nối các tổ chức trên toàn cầu của “anh cả” Al-Qaeda cùng sức mạnh vượt trội của “anh hai” IS thì viễn cảnh hai tổ chức hùng mạnh này bắt tay nhau tạo nên một mặt trận Hồi Giáo Cực Đoan liên kết sẽ trở thành kịch bản ác mộng đối với phương Tây. Khi đó, một cuộc “thánh chiến” giữa phương Tây và lực lượng liên minh Hồi Giáo này là điều không thể tránh khỏi.
Giờ đây, cụm từ “liên minh ma quỷ” mà người Mỹ vẫn hay dùng để cáo buộc các quốc gia khác không theo mình có lẽ đã lui vào dĩ vãng. Đây mới chính là “liên minh ma quỷ” thật sự mà Washington cùng đồng minh phải đối mặt. Sức mạnh của nó thậm chí còn phải khiến cho chính các quốc gia Ả Rập run sợ.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.
(PLO)- Nhiều khu vực trên toàn cầu ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục và dự báo tiếp tục tăng trong những năm tới, cho thấy khí hậu cực đoan đang trở thành trạng thái ngày càng phổ biến.
(PLO)- Tình hình Trung Đông tiếp tục nóng; Iran nói không cho phép Pháp và Oman rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz; Israel sẵn sàng nối lại chiến sự với Iran nếu Mỹ nói đàm phán thất bại.
(PLO)- Số người thiệt mạng do trận động đất mạnh ở Venezuela vào tuần trước đã lên đến 1.719, hơn 5.000 người bị thương, trong khi dư chấn động đất vẫn xuất hiện trong ngày 29-6.
(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.
(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine nóng với tin Ukraine đánh hàng loạt mục tiêu Nga; Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói Nga đã hoãn giành Donetsk tới 15 lần; Nga hạ hơn 1.500 lính Ukraine.
(PLO)- Hành trình 36 năm của tờ báo cũng chính là hành trình phụng sự bạn đọc không ngơi nghỉ. Và với riêng tôi, 25 năm thanh xuân tại đây là một món quà vô giá.
(PLO)- Ông Trump nói Iran đề nghị cuộc gặp với Mỹ; Hezbollah cáo buộc Israel vi phạm thỏa thuận ngừng bắn; Giá dầu đã tăng sau khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran bùng phát trở lại.
(PLO)- Phía Pakistan cho biết đã tiến hành một chiến dịch trên bộ và các cuộc không kích dọc biên giới với Afghanistan làm 29 người thiệt mạng, trong khi chính quyền Taliban ở Afghanistan cho biết số người thiệt mạng là 36.
(PLO)- Số người chết do động đất ở Venezuela đã lên đến 1.450, trong khi số người bị thương hiện là 3.150, 12.721 người phải sơ tán và 774 tòa nhà bị sập.
(PLO)- Các chuyên gia cho rằng siêu El Niño có thể ảnh hưởng đến các cây trồng nông nghiệp chủ lực của Đông Nam Á như lúa, cọ dầu, dẫn đến giá lương thực tăng.
(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục xuất hiện diễn biến mới; Nga, Ukraine nói về thượng đỉnh Trump-Putin ở Alaska; Ukraine tấn công các nhà máy lọc dầu tại Nga.
(PLO)- Phát biểu tại đại hội đảng Nước Nga Thống nhất trước cuộc bầu cử quốc hội, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Moscow đang tiếp tục thúc đẩy các kế hoạch chiến lược, bất chấp những nỗ lực cản trở của các thế lực xấu.
(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.
(PLO)- Mỹ, Iran đưa ra tuyên bố trái ngược về đàm phán; một công dân Qatar thiệt mạng do trúng mảnh đạn trong giao tranh khu vực; Israel tuyên bố phá hủy cơ sở hạ tầng của Hezbollah tại Lebanon.
(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.
(PLO)- Một máy bay Pilatus PC-6/B2-H4 Turbo Porter chở nhóm học viên nhảy dù rơi chưa rõ nguyên nhân tại vùng đông bắc nước Pháp, toàn bộ 11 người trên máy bay thiệt mạng.