Iraq vừa có Nội các mới

(PLO) - Quốc hội Iraq chấp thuận chính phủ mới của thủ tướng Haider al-Abadi
Ngày 09-09 hôm nay, tại Baghdad, Quốc hội Iraq đã chấp thuận nội các mới của nước này, với ông Haider al-Abadi chính thức nắm giữ chức vụ thủ tướng. Sự kiện này mở ra hy vọng vực dậy Iraq khỏi bờ vực sụp đổ, đồng thời nhanh chóng ổn định chính trị để tầm tâm toàn lực chống lại lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự phong (IS).

Được biết, giống như ông Abadi, đa số thành viên nội các đều cùng phe Hồi giáo Shiite. Tuy nhiên, nội các mới cũng bao gồm các thành viên người Kurd và người Hồi giáo Sunni, các lực lượng có sức ảnh hưởng lớn tại Iraq. Ông sẽ phải nhanh chóng thống nhất được 3 lực lượng này để toàn lực đẩy lùi làn sóng khủng bố của IS.

 Tân Thủ tướng Haider al-Abadi (Reuters)

Ông Abadi còn kêu gọi “mọi người dân Iraq tham gia vào công cuộc giải phóng các tỉnh thành hiện đang bị khủng bố chiếm giữ, mang lại an ninh và ổn định cho khu vực”. 

Nhưng đồng thời, vị tân thủ tướng cũng cảnh báo các lực lượng vũ trang không được nhà nước chấp thuận đều bị cấm hoạt động. Các lực lượng dân quân và quân tình nguyện người Shiite và Sunni nên thống nhất thành một tổ chức “vệ binh quốc gia”.
Abadi cam kết sẽ tái xây dựng lực lượng quân đội chính quy Iraq, đồng thời không quên hứa hẹn cải thiện mối quan hệ với lực lượng người Kurd tại Iraq. Peshmerga, dân quân người Kurd tại Iraq, đang nhận được rất nhiều viện trợ từ các nước Châu Âu, mà gân đây nhất là nước Đức, trong cuộc chiến chống IS.
Ngoài ra, việc thành lập một chính phủ mới cũng bước đầu tạo điều kiện cho quân đội Iraq nhận viện quân sự từ Anh. Tại hội nghị NATO vừa qua, Thủ tướng Anh James Cameron đã hứa hẹn sẽ bắt đầu vận chuyển quân nhu và quân trang đến Baghdad với điều kiện quốc hội nước này chấp thuận một chính thể ổn định và hòa hợp giữa các sắc tộc.
Được biết, ngay khi nhận thấy dấu hiệu quốc hội Iraq sẽ thông qua nội các mới, Thủ tướng Albadi đã điện đàm với tổng thống Mỹ Obama chính thức bàn luận về những cam kết của Mỹ hỗ trợ Iraq trong giai đoạn khủng hoảng này.
Ông Albadi cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với việc thành lập “liên quân” tại khu vực chống lại Nhà nước Hồi giáo tự phong (IS).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.