Iraq tăng hợp tác phòng không với Iran sau vụ bắn máy bay Mỹ

(PLO)- Quân đội Iraq đánh giá cao khả năng phòng thủ của Iran sau khi nước này bắn hạ thành công máy bay do thám không người lái RQ-4N của Mỹ tuần qua.

Theo đài PressTV (Iraq) dẫn nguồn từ Văn phòng Quan hệ công chúng của Lục quân Iran, quyết định này được đưa ra trong cuộc gặp giữa Phó Tư lệnh Lục quân Iraq Tariq Abbas Ibrahim Abdulhussein và Tư lệnh lực lượng phòng không thuộc Lục quân Iran, Chuẩn tướng Alireza Sabahi-Fard hôm 23-6.

Ông Abdulhussein cho biết ông đánh giá cao khả năng vượt trội của Iran trong việc thiết kế, sản xuất hệ thống phòng thủ và nói rằng Baghdad đề nghị thiết lập quan hệ hợp tác sau nhiều lần đánh giá năng lực quân sự của Iran.

Đại diện hai nước Iran và Iraq trong cuộc họp bàn về hợp tác trong lĩnh vực phòng không hồi tháng 4-2019. Ảnh: SYDASI

Lời kêu gọi hợp tác này, ông giải thích, sẽ bao gồm các lĩnh vực như sản xuất, huấn luyện, hỗ trợ hậu cần trong nhiều lĩnh vực, trong đó có cả các chiến dịch tác chiến điện tử, hoạt động giám sát bằng radar và phần mềm.

"Việc có chung một tôn giáo và đối mặt với kẻ thù chung đã gắn kết hai đất nước", Press TV dẫn lời Phó Tư lệnh Abdulhussein cho biết.

Đáp lại, ông Sabahi-Fard cho biết Tehran hoàn toàn sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu về phòng thủ của Iraq trong tất cả các lĩnh vực có liên quan tới chế tạo và hỗ trợ các các hệ thống phòng không. Đồng thời khẳng định nước này đã có khả năng chế tạo nhiều linh kiện của thiết bị phòng không, trong đó các các hệ thống radar, tên lửa, pháo, thiết bị tác chiến điện tử và thu thập thông tin tình báo cùng các thiết bị bay không người lái.

Tương tự, ông cũng cho rằng cả hai quốc gia đều là một phần của cộng đồng Hồi giáo và vì thế không thể chia rẽ lẫn nhau chỉ vì những lý do chính trị hay địa lý.

Trước đó vào tháng 4-2019, giới chức quân sự Iran thông báo hai nước đã đồng ý hợp tác trong lĩnh vực phòng không nhằm chống lại các mối đe doạ mà không phận của hai bên đang gặp phải. 

Theo đó, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Iran, Thiếu tướng Mohammad Baqeri đã tiết lộ thông tin này sau cuộc họp tại Tehran với người đồng cấp Iraq, Trung tướng Othman al-Ghanimi.

Cuộc họp đã đề cập việc triển khai phòng thủ chung trên bầu trời của cả Iran và Iraq "bởi vì chúng tôi có thể nhận thấy được các mối đe dọa đến từ hướng biên giới phía Tây của chúng tôi", Baqeri cho biết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.