Iran muốn Mỹ rút khỏi Iraq 'càng sớm càng tốt'

(PLO)- Lãnh đạo Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã kêu gọi Iraq yêu cầu quân đội Mỹ rút khỏi “càng sớm càng tốt”, trong chuyến thăm của Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi hôm 6-4. Điều này đã cho thấy ảnh hưởng mạnh mẽ của Tehran tại Baghdad.

Theo hãng tin Reuters, Iran và Mỹ đã cạnh tranh để giành quyền lực ở Iraq kể từ cuộc xâm lược do Mỹ lãnh đạo năm 2003 lật đổ nhà độc tài Saddam Hussein, một kẻ thù của cả hai nước.

Nhiều nhà lãnh đạo của Iraq, phần lớn theo Hồi giáo dòng Shiite, có quan hệ chặt chẽ với Iran, một cường quốc Hồi giáo dòng Shiite chính ở Trung Đông. Trong bốn năm qua, cả Iran và Mỹ đã giúp Iraq đánh bại IS dù tổ chức khủng bố này đã chiếm được một phần ba lãnh thổ Iraq vào năm 2014.

“Phải chắc chắn rằng Mỹ rút quân khỏi Iraq càng sớm càng tốt bởi vì việc trục xuất họ sẽ trở nên khó khăn hơn bất cứ khi nào họ có sự hiện diện quân sự lâu dài ở một quốc gia”, truyền thông nhà nước dẫn lời ông Khamenei.

Đại giáo chủ Khamenei nói thêm: “Chính phủ Iraq, Quốc hội và các chính trị gia hiện tại ở nước này không chào đón người Mỹ và đang loại bỏ Mỹ khỏi chính trị Iraq”.

Iran và Iraq đã trải qua một cuộc chiến tranh tàn khốc 1980-1988 nhưng cuộc xâm lược do Mỹ lãnh đạo năm 2003 đã thúc đẩy một cuộc nổi dậy của người Hồi giáo dòng Sunni kéo dài.

 Lãnh đạo Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei. Ảnh: REUTERS

Sự thù địch kéo dài giữa Iran và Mỹ càng trở nên tồi tệ hơn sau quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi năm ngoái rút khỏi một hiệp định quốc tế nhằm hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran và áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Iran.

Trong chuyến thăm của Thủ tướng Mahdi, Tổng thống Iran Hassan Rouhani kêu gọi Iran và Iraq mở rộng giao dịch khí đốt và điện, thúc đẩy thương mại song phương lên 20 tỷ USD.

“Các kế hoạch xuất khẩu điện và khí đốt và hy vọng có thể là dầu mỏ sẽ tiếp tục và chúng tôi sẵn sàng mở rộng các liên hệ này không chỉ cho hai quốc gia mà còn cho các quốc gia khác trong khu vực”, ông Rouhani nói với truyền thông nhà nước.

Hồi tháng 3, Mỹ đã cấp cho Iraq 90 ngày miễn trừ các lệnh trừng phạt để mua năng lượng từ Iran, phần mở rộng mới nhất cho phép Baghdad tiếp tục mua điện từ nước láng giềng.

“Chúng tôi hy vọng rằng kế hoạch mở rộng khối lượng giao dịch lên 20 tỷ USD sẽ được hiện thực hóa trong vài tháng hoặc vài năm", ông Rouhani cho hay. Truyền thông Iran cho biết, mức thương mại hiện tại vào khoảng 12 tỷ USD.

Ông Rouhani cũng bày tỏ hy vọng rằng công việc xây dựng tuyến đường sắt nối hai nước sẽ bắt đầu trong vòng vài tháng tới. Dự án đường sắt là một phần của các thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm tháng 3 của ông Rouhdani đến Baghdad.

Iraq phụ thuộc rất nhiều vào khí đốt của Iran để cung cấp cho các nhà máy điện của mình, nhập khẩu khoảng 1,5 tỷ khối lượng tiêu chuẩn mỗi ngày thông qua các đường ống ở phía nam và phía đông.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.