Iran hứng đợt trừng phạt nặng từ Mỹ ​

(PLO)- Mỹ tố cáo Iran tiếp tục lợi dụng hệ thống tài chính quốc tế để trốn tránh trừng phạt, tài trợ khủng bố và các hoạt động gây mất ổn định khu vực.

Bộ Tài chính Mỹ ngày 25-3 thông báo trừng phạt thêm 9 cá nhân và 14 cơ quan, công ty liên quan đến các hoạt động khủng bố và đến chương trình hạt nhân Iran, hãng Sputnik đưa tin.

“Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ có hành động nhằm vào 25 cá nhân và thực thể, trong đó một mạng lưới các công ty bình phong có trụ sở tại Iran, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Thổ Nhĩ Kỳ đã di chuyển hơn 1 tỉ USD và euro cho Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Iran, Bộ Quốc phòng Iran và Cơ quan Hậu cần Các lực lượng vũ trang…”, Sputnik dẫn thông báo của Bộ Tài chính Mỹ cho biết.

Cờ Mỹ (trái) và cờ Iran trong một buổi đàm phán về hạt nhân Iran của Ngoại trưởng Iran và nhóm P5+1 tại Vienna (Áo) ngày 14-7-2015. Ảnh: REUTERS

Cờ Mỹ (trái) và cờ Iran trong một buổi đàm phán về hạt nhân Iran của Ngoại trưởng Iran và nhóm P5+1 tại Vienna (Áo) ngày 14-7-2015. Ảnh: REUTERS

“Chúng tôi đang nhắm tới một mạng lưới rộng lớn các công ty bình phong và các cá nhân ở Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và UAE, nhằm ngăn chặn một kế hoạch thể chế Iran sử dụng để chuyển trái phép hơn 1 tỉ USD vào nước mình. Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Iran, Cơ quan Hậu cần Các lực lượng vũ trang và nhiều cơ quan khác ở Iran đang tiếp tục lợi dụng hệ thống tài chính quốc tế để trốn tránh trừng phạt, trong khi chính phủ Iran tài trợ khủng bố và các hoạt động gây mất ổn định khu vực”,  Bộ Tài chính Mỹ đưa tuyên bố của Bộ trưởng Steven Mnuchin.

Ngày 25-3, Bộ Tài chính Mỹ cũng công bố một danh sách mới các tàu liên quan đến vận chuyển dầu trái phép, trong đó có hơn 46 tàu dính đến Iran và Syria.

Mỹ khôi phục trừng phạt với Iran từ năm ngoái sau khi rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran đã ký với nhóm P5+1. Hiện các nước Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp, Đức vẫn tuân thủ thỏa thuận với Iran.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.