Iran trình làng 2 tên lửa hành trình mới

(PLO)- Iran trình làng tên lửa hành trình đất đối đất Hoveizeh và không đối đất Ghassed 3 trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ đang gia tăng.

Iran ngày 2-2 đã trình làng một loại tên lửa hành trình đất đối đất mới có tầm bắn 1.300km, nhân dịp kỷ niệm 10 năm cuộc cách mạng Hồi giáo 1979.

“Với tầm bắn hơn 1.300km, tên lửa hành trình này chỉ cần thời gian rất ngắn để chuẩn bị và có thể bay ở tầm thấp”, hãng tin Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Hatami phát biểu trong buổi lễ ra mắt.

Theo lời ông Hatami, tên lửa hành trình đất đối đất này được đặt tên Hoveizeh, được phát triển trên dòng tên lửa hành trình Soumar được Nga ra mắt năm 2015.

Hai ngày trước đó, Iran cũng đã công bố một tên lửa hành trình Ghassed 3 trong một cuộc triển lãm quân sự ở thủ đô Tehran, hãng tin Merh (Iran) đưa tin.

Ghassed 3 là tên lửa hành trình phóng từ trên không, nhưng thông tin chi tiết về khả năng của nó chưa được công khai. Merh cho biết tên lửa Ghassed 3 đang ở giai đoạn thử nghiệm cuối cùng.

Tên lửa hành trình Ghassed 3 được Iran trình làng trong một cuộc triển lãm quân sự ngày 31-1. Ảnh: MERH

Tên lửa hành trình Ghassed 3 được Iran trình làng trong một cuộc triển lãm quân sự ngày 31-1. Ảnh: MERH

Theo Merh, tên lửa Ghassed 3 có thể trang bị trên những chiếc máy bay F4 cũ kỹ (do Mỹ sản xuất) mà Iran mua của Mỹ từ thập niên 1970, khi còn là một khách hàng vũ khí lớn của Mỹ.

Trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ gia tăng trong năm vừa qua sau khi Washington tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân, Iran thời gian gần đây tăng cường trình làng các hệ thống vũ khí mới nhằm phô trương sức mạnh quân sự.

Nhiều chuyên gia phương Tây lâu nay dù lo ngại về chương trình tên lửa đạn đạo tầm xa của Iran nhưng vẫn cho rằng Iran phóng đại năng lực tên lửa của mình.

Chương trình tên lửa đạn đạo của Iran là một lý do khiến Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân vì cho rằng thỏa thuận này không giúp kiềm chế chương trình tên lửa của nước Cộng hòa Hồi giáo.

Mỹ hồi tháng 1 từng cảnh cáo Iran không phóng vệ tinh bằng tên lửa đẩy đạn đạo. Mỹ lo ngại công nghệ tên lửa đạn đạo mà Iran dùng để đẩy vệ tinh vào không gian có thể được sử dụng để bắn các đầu đạn hạt nhân.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.