Iran triệu tập đại sứ Na Uy do phát biểu của Chủ tịch Quốc hội nước này về biểu tình ở Tehran

(PLO)- Bộ Ngoại giao Iran đã triệu tập đại sứ Na Uy tại Tehran để phản đối những nhận xét “không thể chấp nhận được” của Chủ tịch Quốc hội Na Uy - Masud Gharahkhani về biểu tình ở Iran.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-11, Bộ Ngoại giao Iran đã triệu tập đại sứ Na Uy tại Tehran để phản đối những nhận xét mà Tehran cho là “không thể chấp nhận được” của Chủ tịch Quốc hội Na Uy - ông Masud Gharahkhani về biểu tình ở Iran, theo kênh truyền hình Iran Press TV.

Một thông báo từ Bộ Ngoại giao Iran cho biết rằng đại diện bộ này đã truyền đạt “sự phản đối kịch liệt” của nước Cộng hòa Hồi giáo đối với việc ông Gharahkhani công khai ủng hộ các cuộc bạo loạn gần đây ở Iran trong một cuộc phóng vấn cũng như sự can thiệp của ông vào các vấn đề nội bộ của Iran.

Cụ thể, trả lời phỏng vấn với một mạng lưới chống Iran, do Saudi Arabia hậu thuẫn có trụ sở tại London, Chủ tịch Quốc hội Na Uy đã khuyến khích “những kẻ đứng sau” các cuộc bạo động gần đây ở Iran tiếp tục hành động, đồng thời tuyên bố sẽ ủng hộ họ, theo Press TV.

Trụ sở Bộ Ngoại giao Iran ở thủ đô Tehran. Ảnh: PRESS TV

Trụ sở Bộ Ngoại giao Iran ở thủ đô Tehran. Ảnh: PRESS TV

Đại sứ Na Uy cho biết ông sẽ chuyển ngay sự phản đối của Iran tới Oslo.

Các cuộc biểu tình ở Iran bắt đầu vào giữa tháng 9 liên quan cái chết của một cô gái trẻ người Kurd tên Mahsa Amini, qua đời sau khi bị cảnh sát đạo đức Iran bắt giữ do đeo khăn trùm đầu Hồi giáo “lỏng lẻo”. Tehran nhiều lần cáo buộc các chính phủ phương Tây kích động các cuộc biểu tình nhằm gây bất lợi cho nước này.

Đây là lần thứ hai Iran triệu tập Đại sứ Na Uy trong hai tháng qua. Trước đó, ngày 24-9, Tehran đã triệu tập nhà ngoại giao Na Uy vì cho rằng Oslo đưa tin thù địch về các cuộc biểu tình ở Iran.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.