Iran sẽ cắt bớt cam kết trong thỏa thuận hạt nhân ​

(PLO)- Iran nói Iran sẽ không tiếp tục thực hiện một số cam kết tình nguyện vì Liên minh châu Âu và các nước khác không có sức mạnh kháng lại áp lực của Mỹ.

Theo thông tin từ hãng tin IRNA, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif vừa lên tiếng rằng Iran sẽ cắt bớt một số cam kết “tình nguyện” trong thỏa thuận hạt nhân ký với nhóm P5+1, nhưng không có ý định rút khỏi thỏa thuận.

“Hành động tương lai của Iran vẫn sẽ hoàn toàn nằm trong thỏa thuận, Iran sẽ không rút khỏi thỏa thuận. Liên minh châu Âu (EU) và các nước khác không có sức mạnh kháng lại áp lực của Mỹ, vì thế Iran sẽ không tiếp tục thực hiện một số cam kết tình nguyện” – ông Zarif nói.

IRNA đưa tin Bộ Ngoại giao Iran chuẩn bị thông báo đến các nước còn lại có ký thỏa thuận hạt nhân với Iran về việc bỏ một số cam kết trong thỏa thuận, và Tổng thống Iran Hassan Rouhani sẽ gửi một bức thư đến các nước này.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif vừa lên tiếng rằng Iran sẽ cắt bớt một số cam kết “tình nguyện” trong thỏa thuận hạt nhân. Ảnh: AP

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif vừa lên tiếng rằng Iran sẽ cắt bớt một số cam kết “tình nguyện” trong thỏa thuận hạt nhân. Ảnh: AP

Trước đó hãng tin Sputnik cho biết Ngoại trưởng Zarif nói Iran sẽ thực hiện các bước đi liên quan đến thỏa thuận hạt nhân nếu các nước còn lại cùng ký thỏa thuận không thể giúp Iran đối phó các lệnh trừng phạt của Mỹ.

“Chừng nào quyền lợi của Iran còn được bảo vệ theo thỏa thuận hạt nhân, và EU tuân thủ các cam kết của mình, Iran sẽ tuân thủ thỏa thuận. Một khi EU không thể giúp Iran đối phó trừng phạt, việc đơn phương tuân thủ thỏa thuận hạt nhân của Iran có thể mất ý nghĩa. Trong trường hợp này, các điều khoản hạn chế theo thỏa thuận có thể được xem xét lại” – ông Zarif nói.

Ngày 8-5 (giờ địa phương) tại Nga, dự kiến Ngoại trưởng Zarif sẽ có cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, và thỏa thuận hạt nhân sẽ là một trong những chủ đề chính hai ông sẽ bàn đến.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.