Iran quyết chạy đua tăng sức mạnh tên lửa

(PLO)- Tổng thống Iran Hassan Rouhani sáng nay tuyên bố nước này sẽ tăng cường khả năng phòng thủ tên lửa và không cần phải xin phép bất kì quốc gia nào nếu muốn làm như vậy.

Phát biểu tại cuộc diễu hành các lực lượng vũ trang ở thủ đô Tehran sáng nay, Tổng thống Iran Hassan Rouhani khẳng định Iran sẽ tiếp tục tăng cường khả năng phòng thủ tên lửa của mình, bất chấp những căng thẳng đang tăng cao giữa Tehran và Washington sau bài diễn văn của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

“Chúng tôi sẽ tăng cường sức mạnh quân sự của đất nước như một sự răn đe. Iran sẽ tăng cường khả năng tên lửa…Chúng tôi không cần phải xin phép bất cứ ai khi cần bảo vệ đất nước của mình” – hãng tin Reuters dẫn lời ông Rouhani nói.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani. Ảnh: REUTERS.

Tổng thống Rouhani cũng khẳng định nước này sẽ tăng cường khả năng quân sự của mình, từ việc trang bị tên lửa tới các lực lượng trên bộ, trên không và trên biển. Quân đội cũng sẽ được tăng cường trong phạm vi mà Iran coi là cần thiết.

Tổng thống Iran nhấn mạnh bản chất của việc trang bị vũ khí của Iran là để phòng thủ. Theo ông, mục đích là để bảo vệ đất nước và khu vực khỏi "cuộc xâm lăng của cường quyền" và chủ nghĩa khủng bố. Ông Rouhani cũng nhấn mạnh rằng dù bất kì ai “có thích hay không”, Iran vẫn sẽ bảo vệ “những người bị áp bức” ở Syria, Yemen và Palestine.

Trước đó, trong bài phát biểu đầu tiên của mình trước Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã không ngần ngại dùng từ ngữ mạnh mẽ để chỉ trích chính quyền Iran, cáo buộc nước này đang phát triển chương trình tên lửa "nguy hiểm" và hậu thuẫn cho các nhóm phiến quân gây nên bạo lực ở Yemen, Syria và các khu vực khác.

Ông Trump cũng lên tiếng chỉ trích thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với Iran, gọi đây là “một trong những giao ước tồi tệ nhất và phiến diện nhất mà Mỹ từng tham gia”.  Chính quyền Washington cũng khẳng định đang cân nhắc việc có nên rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran này hay không.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.