Iran nói không cần 'xin phép bất kỳ ai' chuyện tăng cường quan hệ với Nga

(PLO)- Iran tuyên bố mình có quyền “hành động độc lập” trong việc điều chỉnh các mối quan hệ của mình, bao gồm với Nga.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Ngoại giao Iran ngày 18-12 tuyên bố nước này sẽ không “xin phép bất kỳ ai” để mở rộng quan hệ với Nga, đồng thời bác bỏ những lo ngại của Mỹ về mối quan hệ đối tác quân sự ngày càng phát triển giữa Tehran và Moscow.

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi (trái) gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề Hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ở Kazakhstan hồi tháng 9. Ảnh: AP

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi (trái) gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề Hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ở Kazakhstan hồi tháng 9. Ảnh: AP

Các nước phương Tây đã cáo buộc Iran cung cấp máy bay không người lái (UAV) để Nga sử dụng để tấn công Ukraine và áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Tehran. Nga đến nay chưa xác nhận còn Iran ban đầu bác bỏ song sau đó thừa nhận có cung cấp UAV cho Nga nhưng là trước khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2.

Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) – ông William Burns nói với đài truyền hình PBS hôm 16-12 rằng sự hợp tác quân sự giữa Iran và Nga “đặt ra những mối đe dọa thực sự” đối với các đồng minh của Mỹ ở Trung Đông.

Đáp lại, ông Nasser Kanani - phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Iran - gọi những bình luận này là “vô căn cứ” và nói rằng chúng là một phần trong “cuộc chiến tuyên truyền của Mỹ chống lại Iran”, theo hãng tin AFP.

Trong một tuyên bố đưa ra hôm 18-12, ông Kanani nói rằng Iran “hành động độc lập trong việc điều chỉnh các mối quan hệ đối ngoại của mình và không xin phép bất kỳ ai”.

Phát ngôn viên Kanani nhấn mạnh các chính sách của Iran họ được đưa ra dựa trên “lợi ích quốc gia” của nước này.

“Hợp tác giữa Iran và Nga trong nhiều lĩnh vực bao gồm quốc phòng đang được mở rộng trong khuôn khổ lợi ích chung… và không chống lại bất kỳ nước thứ ba nào” – ông nói.

Theo ông Kanani, “các quan chức Mỹ tiếp tục đưa ra các tuyên bố chính trị vô căn cứ và hành động bất hợp pháp chống lại nước Cộng hòa Hồi giáo Iran, đặt câu hỏi về sự hợp tác quân sự và phòng thủ thông thường giữa Iran và Nga”.

Trước đó, vào ngày 9-12, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby gọi quan hệ đối tác quân sự Tehran-Moscow là “gây tổn hại” cho Ukraine, các nước láng giềng của Iran và thế giới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.