Nóng Nga-Ukraine 18-12: Báo Mỹ nói Mỹ từng ngăn Kiev giết Tổng tham mưu trưởng Nga; Kiev nói Nga nhận thêm UAV từ Iran

(PLO)- Báo Mỹ cho biết Mỹ từng ngăn Ukraine giết Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga; Kiev nói Nga nhận thêm UAV từ Iran; Donetsk rung chuyển vì hỏa lực Ukraine.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến trường ác liệt, Donetsk rung chuyển vì hỏa lực Ukraine

. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 17-12 quân Nga tiếp tục tập trung nỗ lực tấn công theo hướng 2 TP Bakhmut và Avdiivka (tỉnh Donetsk). Ở hướng TP Lyman (Donetsk), các lực lượng Moscow đang cố giành lại vị trí mất về tay Ukraine. Theo các hướng khác, quân đối phương đang tăng cường kiềm chế các hành động của quân Kiev.

Phía Nga đã 5 lần dội tên lửa, hơn 10 lần dùng các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) tấn công các vị trí quân Ukraine ở nhiều hướng khác nhau. Các đợt tấn công của Nga đã khiến nhiều hạ tầng dân sự ở các tỉnh Donetsk, Kherson bị hư hại.

Theo cổng thông tin chính phủ Ukraine, ngày 17-12, Nội các nước này đã thông qua quy trình tổ chức và hoạt động của các điểm bất khả chiến bại, trong đó bao gồm phân loại điểm bất khả chiến bại, xác định trang thiết bị và cách triển khai các điểm này. Chính quyền Kiev dự kiến mở thêm 15.000 điểm bất khả chiến bại trong thời gian tới. Thủ tướng Ukraine - ông Denys Shmyhal cho biết các điểm này sẽ đáp ứng nhu cầu cấp thiết của người dân trong quá trình khôi phục cơ sở hạ tầng bị tàn phá”.

Binh sĩ Ukraine bắn súng cối vào mục tiêu Nga tại tiền tuyến tỉnh Donetsk. Ảnh: HANDOUT

Binh sĩ Ukraine bắn súng cối vào mục tiêu Nga tại tiền tuyến tỉnh Donetsk. Ảnh: HANDOUT

. Ngày 17-12, chính quyền Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng cho biết phía Ukraine đã khai hỏa các hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS) tấn công TP Schastye của LPR. Vụ tấn công khiến 3 người chết, 5 người bị thương, và 4 ngôi nhà bị phá hủy, theo hãng thông tấn TASS.

Một phóng viên của TASS đưa tin từ Donetsk rằng có ít nhất 10 vụ nổ làm rung chuyển TP Donetsk vào sáng 17-12. Phía chính quyền Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng cũng cho biết rằng các lực lượng Ukraine đã dùng hệ thống pháo phản lực bắn loạt Grad nã 10 quả pháo vào các quận Voroshilovsky và Kievsky của TP Donetsk.

Cùng ngày, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga - Trung tướng Igor Konashenkov cho biết Lực lượng Vũ trang Nga đã tấn công một căn cứ lính đánh thuê nước ngoài tại LPR. Ông cho biết phía Moscow đã tấn công 54 cứ điểm Ukraine, phân tán năng lực pháo binh của Kiev và giành được các vị trí chiến lược tại Donetsk.

Tình báo Ukraine: Nga nhận thêm UAV Shahed từ Iran

Theo Ukrinform, phát ngôn viên cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) - ông Andriy Yusov cho biết Nga đã nhận được một lô máy bay không người lái (UAV) cảm tử Shahed mới do Iran sản xuất, loại này nhỏ hơn loại trước đó.

Ngoài ra, theo quan chức này, tình báo Ukraine đã có thông tin về các thỏa thuận trước đó giữa Nga và Iran liên quan đến việc cung cấp tên lửa đạn đạo.

"Cho đến hôm nay, chúng tôi chưa thấy sự xuất hiện các tên lửa đạn đạo của Iran trong các cuộc tấn công của Nga. Tuy nhiên, khả năng đó là có thể xảy ra và thông tin này đang được theo dõi” - ông nhấn mạnh.

Trong bài phát biểu khuya 18-12, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết khi họp với các nhà lãnh đạo các quốc gia Bắc Âu vào ngày 19-12 tới ông sẽ trình bày các đề xuất mới nhằm tăng cường bảo vệ tất cả các nước châu Âu trước hành động của Nga.

NYT: Mỹ từng tìm cách ngăn Ukraine giết Tướng cấp cao Nga

Tờ The New York Times dẫn thông tin từ “kế hoạch chiến đấu bí mật, ngăn chặn và thẩm vấn binh sĩ Nga và những người thân tín của Điện Kremlin” cùng một số quan chức Mỹ giấu tên rằng Washington từng cố ngăn Kiev tìm cách giết Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga - Tướng Valery Gerasimov.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga - Tướng Valery Gerasimov. Ảnh: TASS

Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga - Tướng Valery Gerasimov. Ảnh: TASS

Theo The New York Times, các quan chức Mỹ đã biết về kế hoạch thăm tiền tuyến của Tướng Gerasimov và đã quyết định không tiết lộ thông tin với Ukraine vì lo ngại rằng Kiev có thể tìm cách giết vị tướng này - hành động có thể gây ra xung đột giữa Washington và Moscow.

Tuy nhiên, bằng cách nào đó mà Ukraine vẫn có được thông tin về chuyến đi của vị tướng Nga, khiến Mỹ phải ngay lập tức liên lạc và yêu cầu Kiev hủy bỏ kế hoạch tấn công đó. Phía Kiev sau đó vẫn tấn công vào vị trí mà họ cho rằng ông Gerasimov đang ở, song ông không bị ảnh hưởng.

Nga chưa bao giờ chính thức xác nhận chuyến thăm tiền tuyến hồi tháng 4 của ông Gerasimov. Theo Bộ Quốc phòng Nga, Tổng tham mưu trưởng đã đến thăm quân đội Nga tại Ukraine vào đầu tháng 7, gồm thăm và gặp gỡ các sĩ quan chỉ huy cấp cao và nghe báo cáo về quá trình hoạt động của quân Moscow ở tiền tuyến.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.