Iran 'nổi giận' vì Mỹ không cấp thị thực dự họp tại Washington

(PLO)- Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Iran đã hủy chuyến đi đến Washington tham dự cuộc họp của Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) do các thành viên trong phái đoàn của ông không được cấp thị thực vào Mỹ.

Theo đó, Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Iran Farhad Dejpasand đã được mời tham dự cuộc họp mặt thường niên của Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vào tháng 10 này tại Thủ đô Washington, Mỹ.

Tuy nhiên, Mỹ đã từ chối cấp thị thực cho các thành viên trong phái đoàn Iran, dẫn đến việc ông Dejpasand lập tức hủy chuyến đi này nhằm phản đối quyết định trên từ Washington.

Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Iran Farhad Dejpasand  hủy tham dự cuộc họp của WB và IMF tại Washington Mỹ vừa qua. Ảnh: Tehran Times

Ông Dejpasand vừa gửi gửi một bức thư phản đối lên Chủ tịch WB David Malpass nhằm chỉ trích Chính phủ Mỹ đã tạo ra những trở ngại vô căn cứ, áp đặt các lệnh cấm bất hợp pháp, chưa từng có và mang tính thù địch đối với Iran, theo tờ The Independent.

Trong bức thư, ông Dejpasand nói rằng Washington đã "vi phạm chính sách của các tổ chức quốc tế" với việc không cho phái đoàn Iran tham dự các cuộc họp của WB và IMF.

Cuộc họp thường niên của WB và IMF diễn ra trong thời gian từ ngày 14 đến 20-10 vừa qua tại Washington với sự tham dự của hàng ngàn đại biểu đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Ông Jamal Abdi - Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mỹ Iran (NIAC) trả lời tờ The Independent: “Chính quyền ông Trump đang làm xấu vai trò lãnh đạo toàn cầu của Mỹ với những hành động nhỏ nhặt như vậy. Những hành động này đang vi phạm các quy tắc quốc tế và có thể xếp vào các thể chế đa phương trong chính sách địa chính trị của Nhà Trắng”.

Ông Abdi cho rằng chính sách gây áp lực tối đa của chính quyền ông Trump là một thất bại và nếu tiếp tục chính sách này, thay vì một chính quyền linh hoạt thì nước Mỹ đang ngày càng thiệt hại cho chính mình.

Tháng trước, Tổng thống Trump đã ban hành lệnh cấm cấp thực thi mới đối với các quan chức chính phủ cấp cao của Iran và các thành viên gia đình của họ vào Mỹ để đi du lịch, học tập hoặc làm việc.

Lệnh cấm trên được đưa ra trong khi Tổng thống Iran Hassan Rouhani chuẩn bị kết thúc tham dự cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani lên máy bay đi New York tham dự phiên họp Đại hội đồng LHQ tháng 9-2019. Ảnh: The Independent

Ngoài ra, một phái đoàn ngoại giao Iran tại trụ sở LHQ cũng chỉ được Mỹ cấp thị thực một cách giới hạn trong khu vực xung quanh tòa nhà trụ sở LHQ ở khu Manhattan. 

Giới hạn này đã được được Ngoại trưởng Mike Pompeo thắt chặt hơn nữa khi Washington áp đặt lệnh trừng phạt đối với Ngoại trưởng Iran Javad Zarif vì từ chối gặp Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng.

Theo tờ The Independent, vì các tổ chức quốc tế có trụ sở tại Mỹ như LHQ hay Ngân hàng thế giới nên Washington đã cam kết tạo điều kiện cho các phái đoàn nước ngoài đến các tổ chức này. Tuy nhiên, việc từ chối thị thực không phải là điều hiếm xảy ra và chính quyền Mỹ cũng từng cấm nhiều "đối thủ" nước ngoài trong quá khứ nhập cảnh vào nước này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.