Iran cân nhắc kiện Mỹ vụ liệt IRGC vào danh sách khủng bố

(PLO)- Phó tổng thống Iran Layla Joneydi cho biết chính phủ nước này đang xem xét hành động pháp lý chống lại Mỹ nhằm đáp trả việc Washington liệt Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vào danh sách các tổ chức khủng bố nước ngoài.

Theo hãng tin Iran ILNA, Phó tổng thống Joneydi, người phụ trách các vấn đề pháp lý trong chính phủ của Tổng thống Hassan Rouhani, đã đưa ra tuyên bố trên sau một phiên họp nội các Iran vào ngày 24-4.

Bà Joneydi nói thêm rằng biện pháp của Mỹ đi ngược lại với luật pháp quốc tế vì nó nhắm vào một bộ phận tinh nhuệ của các lực lượng vũ trang Iran.

Tuần trước, Mỹ đã chính thức liệt IRGC vào danh sách các tổ chức khủng bố nước ngoài. Động thái này đã gây ra phản ứng dữ dội từ chính phủ Iran, và Tehran đã đáp trả bằng cách liệt Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) vào danh sách các tổ chức khủng bố.

Bà Joneydi không cho biết cụ thể hành động pháp lý nào sẽ được chính phủ Iran thực hiện nhằm vào Mỹ liên quan đến việc định danh IRGC là tổ chức khủng bố, theo báo Tehran Times.

Phó tổng thống Iran Layla Joneydi. Ảnh: ILNA

Tuy nhiên, cũng trong ngày 24-4, bà Joneydi cho biết Iran đang chuẩn bị khởi kiện Mỹ ra Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) vì đã ngăn chặn việc chuyển hàng viện trợ cho các nạn nhân lũ lụt Iran, theo hãng thông tấn Cuba Prensa Latina.

Theo Phó tổng thống Iran, bằng hành động trên, chính phủ Mỹ đã vi phạm luật nhân đạo quốc tế. Cụ thể, Washington đã vi phạm phán quyết của ICJ vào năm 2018, vốn ra lệnh dỡ bỏ các lệnh cấm xuất khẩu thuốc miễn phí sang Iran.

Người nước ngoài và người Iran sống ở nước ngoài đã bị cấm gửi vật phẩm và tiền cho các nạn nhân, do Nhà Trắng áp đặt các biện pháp trừng phạt bao gồm đóng băng các tài khoản ngân hàng của Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ.

ICJ hồi tháng 10 xác nhận rằng Washington đã không tuân thủ phán quyết nhằm tạo điều kiện cho việc xử lý các vấn đề nhân đạo và an ninh mà Iran yêu cầu.

ICJ đã quyết định rằng chính phủ Mỹ nên dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu thực phẩm và thuốc miễn phí mà Washington áp đặt khi họ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân giữa Tehran với 5 nước Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và Đức vào năm 2015.

Theo đài Al-Jazeera, giới chức Iran ước tính thiệt hại do lũ lụt gây ra ở nước này là vào khoảng 2,5 tỉ USD.

Ông Zarif: Quân đội Iran sẽ quyết định việc đóng cửa Hormuz
Ông Zarif: Quân đội Iran sẽ quyết định việc đóng cửa Hormuz
(PLO) - Phát biểu của Ngoại trưởng Iran được đưa ra chỉ hai ngày sau khi Tư lệnh hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC), Chuẩn đô đốc Alireza Tangsiri cảnh báo nước này sẽ đóng cửa eo biển Hormuz nếu Iran không được phép xuất khẩu dầu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.