Indonesia xem xét đánh thuế 'răn' du khách nước ngoài 'xấu xí'

(PLO)- Indonesia đang cân nhắc áp thuế đối với khách du lịch sau một loạt vụ việc du khách nước ngoài có hành vi vi phạm luật pháp hoặc phong tục địa phương.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Indonesia đang xem xét áp thuế đối với khách du lịch sau một loạt vụ việc du khách nước ngoài có hành vi vi phạm luật pháp hoặc phong tục địa phương, tờ The Guardian đưa tin ngày 14-4.

Bộ trưởng Du lịch và Kinh tế Sáng tạo Indonesia - ông Sandiaga Salahuddin Uno nói rằng bộ đang “nghiên cứu” khả năng đánh thuế du lịch.

“Chúng tôi hy vọng việc nghiên cứu sẽ kết thúc trong vài tuần tới để chúng ta có thể thảo luận và quyết định vấn đề này” - tờ The Jakarta Post dẫn lời vị quan chức cho biết.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp ở Indonesia lo ngại rằng việc áp thuế sẽ làm giảm lượng du khách đến tham quan, gây tổn hại cho ngành du lịch vào thời điểm ngành này vẫn đang phục hồi sau đại dịch.

Một du khách nước ngoài tại bãi biển ở quận Kuta, tỉnh Bali (Indonesia). Ảnh: EPA

Một du khách nước ngoài tại bãi biển ở quận Kuta, tỉnh Bali (Indonesia). Ảnh: EPA

Đầu tháng này, Bộ trưởng Điều phối Các vấn đề Hàng hải và Đầu tư Indonesia - ông Luhut Pandjaitan cũng kêu gọi nước này đánh thuế du lịch.

Theo ông Pandjaitan, đảo Bali (Indonesia) là một trong những điểm du lịch rẻ nhất thế giới và điều này đã “khuyến khích nhiều du khách nước ngoài có thu nhập thấp đến Bali, dẫn đến gia tăng hành vi ngang ngược”. Ông kêu gọi hòn đảo nên chuyển hướng khỏi du lịch đại trà và tập trung vào việc trở thành một điểm đến du lịch chất lượng.

Cả hai vị bộ trưởng đều gợi ý rằng tiền thu được từ thuế có thể sử dụng để hỗ trợ phát triển du lịch địa phương.

Trước đại dịch COVID-19, đảo Bali đã thu hút khoảng 6,2 triệu du khách nước ngoài mỗi năm, ngành du lịch ước tính đóng góp khoảng 60% vào nền kinh tế của hòn đảo.

Gần đây, người dân địa phương ngày càng thất vọng với hành vi thiếu tôn trọng hoặc trái pháp luật của khách du lịch. Nhiều du khách nước ngoài đã chụp ảnh khỏa thân tại các địa điểm linh thiêng để đăng lên mạng xã hội hoặc thậm chí lái xe vi phạm luật giao thông.

Tỉnh trưởng Bali - ông Wayan Koster cho biết vào tháng trước rằng hòn đảo đang có kế hoạch cấm khách du lịch thuê xe máy vì họ vi phạm các quy định giao thông, bao gồm lái xe mà không đội mũ bảo hiểm hoặc không có bằng lái.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.