Indonesia và Malaysia kêu gọi một cuộc họp đặc biệt về Myanmar

(PLO)- Lãnh đạo Indonesia và Malaysia mới đây đã kêu gọi tổ chức một cuộc họp đặc biệt các bộ trưởng ngoại giao trong khối ASEAN nhằm thảo luận về chính biến tại Myanmar.

Tờ Nikkei Asia đưa tin lãnh đạo Indonesia và Malaysia ngày 5-2 đã kêu gọi một cuộc họp giữa các bộ trưởng ngoại giao của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) để thảo luận về chính biến tại Myanmar.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo và Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin hôm 5-2 đã có cuộc hội đàm tại thủ đô Jakarta. Hai nhà lãnh đạo đã đề nghị ngoại trưởng hai nước trao đổi với Brunei, chủ tịch ASEAN, nhằm tổ chức một cuộc họp đặc biệt liên quan tình hình Myanmar.

"Chúng tôi lo ngại về diễn biến chính trị ở Myanmar và hy vọng những khác biệt chính trị có thể được giải quyết theo các luật hiện hành" - ông Widodo cho biết.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo (bên phải) hội đàm với Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin ngày 5-2. Ảnh: REUTERS 

Ông Widodo nhấn mạnh rằng điều quan trọng là các thành viên trong khối ASEAN phải "tôn trọng các nguyên tắc của Hiến chương ASEAN" - bao gồm pháp quyền, quản trị, dân chủ, nhân quyền và chính phủ hợp hiến. Ông Widodo cho biết Indonesia và Malaysia cũng sẽ tiếp tục chú ý đến vấn đề người Hồi giáo Rohingya ở Myanmar.

Ông Muhyiddin gọi tình hình Myanmar là một "bước thụt lùi đối với nền dân chủ".

 “Có lo ngại rằng bất ổn chính trị ở Myanmar có thể ảnh hưởng đến an ninh và ổn định trong khu vực”” – ông Muhyiddin bày tỏ. 

Bên cạnh vấn đề chính biến tại Myanmar, hai nhà lãnh đạo Indonesia và Malaysia cũng trao đổi về kế hoạch thiết lập Làn đường Xanh đối ứng (RGL) giữa hai nước; các nỗ lực chung trong đấu tranh chống sự phân biệt của cộng đồng quốc tế, nhất là từ Liên minh châu Âu (EU), đối với ngành công nghiệp dầu cọ.

Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về tình hình Biển Đông, qua đó đều khẳng định tầm quan trọng của việc các quốc gia có tranh chấp tại Biển Đông phải tôn trọng Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Chuyến thăm Jakarta từ ngày 4-2 đến ngày 5-2 là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Muhyiddin kể từ khi trở thành Thủ tướng thứ tám của Malaysia.

Điều này phù hợp với thông lệ thủ tướng Malaysia mới nhậm chức đều chọn Indonesia là điểm đến cho chuyến công du nước ngoài đầu tiên.

Chuyến công du được đánh giá sẽ giúp nâng cao danh tiếng của ông Muhyiddin tại Malaysia, trong bối cảnh quốc hội nước này được cho là đang mất lòng tin vào ông.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.