Indonesia: Ứng viên thất cử Tổng thống kiện lên Tòa án Hiến pháp

Tuy nhiên, Người phát ngôn Đội ngũ tranh cử của ông Joko Widodo cho biết, Tòa án Hiến pháp Indonesia có thể sẽ không chấp nhận đơn kiện này.

Đội ngũ tranh cử của ứng viên Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto vừa tuyên bố, ông tướng thất cử này sẽ kiện lên Tòa án Hiến pháp về kết quả bỏ phiếu mà ông cho là có gian lận nghiêm trọng trên diện rộng.

Indonesia: Ứng viên thất cử Tổng thống kiện lên Tòa án Hiến pháp ảnh 1Ứng cử viên Tổng thống Indonesia - Prabowo Subianto. ( Ảnh: AFP)
Trước đó, hãng tin Reuters của Anh dẫn lời ông Mahendradatta, luật sư của ông Prabowo Subianto cho biết, ứng viên Tổng thống này sẽ không phản bác kết quả bầu cử lên Tòa án Hiến pháp. Tuy nhiên, Người phát ngôn Đội ngũ tranh cử của ứng viên Prabowo Subianto, ông Tantowi Yahya ngày 23/7 cho biết, ông Prabowo Subianto sẽ kiện Tổng thống đắc cử Joko Widodo đánh tráo một lượng lớn phiếu bầu. 

Các quan sát viên quốc tế thì đánh giá tiến trình bầu cử Tổng thống vòng 2 ở Indonesia hôm 9/7 vừa qua diễn ra minh bạch và suôn sẻ. Việc ứng viên Xubiantô khởi kiện kết quả bầu cử lên Tòa án Hiến pháp có thể đẩy “Xứ sở vạn đảo” vào tình trạng bất ổn.


Theo kết quả bầu cử Tổng thống do Ủy ban bầu cử quốc gia Indonesia công bố ngày 22/7, ông Joko Widodo nhiều hơn đối thủ Prabowo Subianto khoảng 6% phiếu bầu, tương đương với 8,4 triệu lá phiếu. Ngay trước khi kết quả được công bố, ông Prabowo Subianto, người chiến thắng trong cuộc bầu cử vòng 1, đã tuyên bố rút khỏi cuộc đua giành chiếc ghế Tổng thống để phản đối những gian lận trong quá trình bầu cử vòng 2.

Tuy nhiên, ông Anies Basweda, Người phát ngôn Đội ngũ tranh cử của ông Joko Widodo cho biết, Tòa án Hiến pháp Indonesia có thể sẽ không chấp nhận đơn kiện này. Ông Anies Basweda nêu rõ, “tòa án luôn lựa chọn kỹ càng khi chấp nhận bất cứ vụ kiện nào và chỉ có những trường hợp xứng đáng và có thể thay đổi kết quả mới được hoan nghênh”./.

Theo Diệu Hương/VOV - Trung tâm Tin (Theo AFP, Al Jazeera)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.