Indonesia nên tất tay với Iraq, gặp Guinea là hết cửa?

(PLO)- Cỡ như Nhật Bản, Uzbekistan mà chạm trán với Guinea còn khó huống gì Indonesia.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vào bán kết giải U-23 châu Á, Indonesia có đến “ba cửa” để săn vé Olympic Paris, nhưng khả năng mất tất cả là rất cao?

Nếu Indonesia thắng bán kết trước Uzbekistan thì vé Olympic đã nằm trong tay họ. Bây giờ Indonesia đã thua Uzbekistan 0-2. Họ sẽ chạm trán với Iraq trong trận tranh hạng ba để tranh tấm vé chính thức còn lại dự Olympic. Trong trường hợp thầy trò HLV Shin Tae-yong tiếp tục thua Iraq thì họ phải đá Play off với đại diện châu Phi là Guinea tranh vé vớt.

BK-1-Indo-Uz-2.jpg
Pratama Arhan của Indonesia trong trận bán kết thua Uzbekistan 0-2. Ảnh: Getty

Trận đấu Play off AFC-CAF này diễn ra ở Trung tâm đào tạo bóng đá quốc gia Pháp Clairefontaine vào ngày 29-5.

Trận tranh hạng ba U-23 châu Á giữa Indonesia và Iraq diễn ra lúc 22 giờ 30 ngày 2-5. Iraq vẫn được đánh giá là đội kèo trên so với Indonesia. Cơ hội thắng của Indonesia chỉ chừng 30% mà thôi.

Qua năm trận hành trình từ vòng bảng với trận đầu thua chủ nhà Qatar 0-2 sau đó thắng Úc 1-0, thắng Jordan 4-1, thắng Hàn Quốc 11-10 trong loạt luân lưu sau 120 phút hòa 2-2 và thua Uzbekistan 0-2 cho thấy mỗi trận với Indonesia là một trận chung kết.

U-23 Guinea.jpg
U-23 Guinea, thứ tư châu Phi đang chờ đối thủ Play off của họ là Iraq hay Indonesia. Ảnh: Getty

Indonesia thể hiện hơn 200% sức lực vốn có, trận nào cũng vắt kiệt sức để đối đầu với các đội kèo trên.

Trong trận tranh hạng 3 châu Á này, Indonesia thiếu vắng đội trưởng Rizky Ridho, một trung vệ siêng năng tham gia tấn công và có khả năng ghi bàn tốt.

Ridho đã có hành vi đá vào hạ bộ Norchaev rất phi thể thao ở bán kết, hành vi này khiến đội trưởng Indonesia bị thẻ đỏ trực tiếp.

Như vậy Indonesia là kèo dưới ở trận tranh hạng ba với Iraq lại còn thiệt thòi khi thiếu trung vệ Ridho chơi rất ấn tượng.

Nhìn từ góc độ Indonesia, họ gặp Iraq sẽ dễ hơn rất nhiều so với đại diện châu Phi là Guinea.

Bóng đá trẻ châu Phi những năm qua và hiện nay rất tốt. Họ ít còn thể hiện tính hoang dại và hồn nhiên, thay vào đó là sự thông minh, toan tính và thực dụng khi họ thay đổi tư tưởng nhờ những ông thầy Âu đào tạo hoặc những cầu thủ bản địa châu Phi sau nhiều năm thi đấu ở châu Âu về làm huấn luyện.

Guinea tuy phải đi tìm kiếm vé Olympic Paris bằng suất play off, nhưng đây là đội bóng mạnh.

Tại trận giao hữu với U-23 Mỹ (ngày 22-3-2024) thì Guinea thua 0-3. Trước đó vòng Play off U-23 châu Phi, Guinea thua Mali 0-1 và thua Ai Cập 0-1.

Còn ở vòng bảng giải U-23 châu Phi, Guinea về thứ nhì sau Morocco. Guinea vào đến bán kết giải U-23 châu Phi.

Tại Olympic Paris, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) phân bố số suất của châu Phi và châu Á bằng nhau, tức 3,5 suất. Guinea trắng tay ở trận tranh hạng 3 nên chờ đối thủ châu Á (xếp thứ tư) để kéo nhau đến Pháp đá Play off.

Bóng đá trẻ châu Phi xuất sắc hơn châu Á, nếu không muốn nói là châu Phi có đẳng cấp cao hơn. Khi chạm trán với những đội châu Phi, ngay cả Hàn Quốc, Uzbekistan hay Nhật Bản còn khó có cửa thắng huống gì nói đến Indonesia.

Nếu Indonesia không thắng được Iraq ở trận tranh hạng ba thì thật khó nếu không muốn nói là không có cửa cho Indonesia thắng được Guinea tại Clairefontaine vào ngày 29-5.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.