U-23 Indonesia có đủ phẩm chất vô địch châu Á

(PLO)- Đã chinh phục xuất sắc những "ngọn núi lớn", Indonesia đủ phẩm chất vô địch U-23 châu Á.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV Shin Tae-yong và thủ môn, người hùng của U-23 Indonesia Ernaldo Ari nêu mục tiêu “muốn trở thành nhà vô địch” sau khi hạ bệ ứng viên vô địch Hàn Quốc ở tứ kết U-23 châu Á.

Xét về những đối thủ mà Indonesia đã đánh bại tại vòng chung kết U-23 châu Á thì Indonesia đầy đủ phẩm chất để trở thành nhà vô địch. Song với một ngôi vô địch ngoài việc hay, còn rất cần “thần may mắn” đồng hành xuyên suốt.

INdo-Uc.jpg
Indonesia (đỏ) đánh bại Úc 1-0 ở vòng bảng, bảng A. Ảnh: AFC

Tại giải này, Indonesia là một đội bóng xuất sắc thực sự. Ở vòng bảng sau trận đầu thua Qatar 0-2, trong một trận đấu mà học trò Shin Tae-yong thể hiện rất xấu xí, bóng ma bạo lực lãng vãng đâu đó khi họ dính đến hai thẻ đỏ cùng những cái đầu bốc hỏa.

Thế nhưng sau trận thứ hai gặp Úc thì Indonesia điềm đạm tỉnh táo và chơi thứ bóng đá sở trường của mình để rồi thắng 1-0. U-23 Úc là một đội mạnh, là ứng viên vào bán kết.

Indo-Jordan.jpg
...Rồi Indonesia cũng hủy diệt Jordan 4-1. Ảnh: AFC

Đến lượt trận cuối cùng thì đại diện Đông Nam Á đã hủy diệt Jordan 4-1. Một trận thắng mà Indonesia ghi cả năm bàn, trong đó bàn danh dự của Jordan lại là pha đá phản của Hubner, khi cản bóng bất thành làm bóng thay đổi hướng bay vào lưới nhà.

Vào tứ kết, Indonesia tiếp tục thăng hoa khi đánh bại ứng viên vô địch sáng giá nhất là Hàn Quốc ở loạt luân lưu 11-10 trong khi hai đội hòa nhau 2-2. Những nạn nhân của Indonesia đều là những đội mạnh và thậm chí mạnh nhất giải, lực lượng có chiều sâu.

Indo-HQ.jpg
...Rồi tiễn ứng viên vô địch Hàn Quốc về nước và vắng bóng tại Olympic Paris. Ảnh: AFC

Bán kết và chung kết, còn hai trận nữa để thầy trò HLV Shin Tae-yong biến giấc mơ vô địch thành hiện thực. Bằng không, Indonesia cũng rất vinh dự nếu có một tấm vé dự Olympic Paris 2024.

Indonesia đã trải qua những thách thức có thể nói là cực độ rồi, nhất là trận tứ kết cân não với Hàn Quốc. Bây giờ, nếu họ tiếp tục chơi hay, cùng với đó là “thần may mắn” mỉm cười thì họ đủ thực lực lên ngôi.

Những đối thủ mà Indonesia chạm trán và đánh bại đều là những đội có chiều cao, cân nặng, sức mạnh tốt hơn Indonesia là những đội cực mạnh, đến từ những nền bóng đá hàng đầu châu lục như Úc và Hàn Quốc.

Indonesia cũng chẳng sợ các đối thủ lấy thứ bóng đá thể lực ra chạm trán với họ. Nhìn cách Indonesia thể hiện với Úc, với Jordan, Hàn Quốc đã cho thấy, Indonesia đã chủ động chơi thứ bóng đá thiên về thể lực để đương đầu và đánh bại ba đối thủ cao, to và rất khỏe này.

Indonesia đã góp mặt ở bán kết. Vấn đề quan trọng là HLV Shin Tae-yong có tiếp tục chính xác, sáng suốt đưa ra đấu pháp hợp lý để chinh phục hay không, cùng với đó là “thần may mắn” đồng hành.

Còn về cái trình độ mà Indonesia thể hiện trước các đối thủ và đánh bại họ thì đoàn quân của HLV Shin Tae-yong đã đủ phẩm chất để trở thành nhà vô địch rồi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.