Indonesia muốn đòi nợ tuyển Việt Nam, Philippines nắm lợi thế sân nhà

(PLO)- Indonesia tự tin với thế hệ cầu thủ trẻ đang chín vừa vô địch SEA Games, trong khi Philippines thì khoe sức mạnh của một đội tuyển toàn những cầu thủ gốc Tây và chơi bóng như Tây.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vòng loại thứ hai World Cup 2026 bảng F giống với giải Đông Nam Á mở rộng khi quy tụ các đội tuyển Việt Nam (VN), Indonesia, Philippines và đội được đánh giá mạnh nhất là Iraq. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn hai lượt sân nhà, sân khách từ ngày 16-11 và chọn hai đội nhất, nhì bảng đi tiếp vào vòng loại thứ ba.

Bản đồ bóng đá Đông Nam Á sẽ thay đổi…

Theo nhìn nhận của giới chuyên môn, đội tuyển Iraq (hạng 68 thế giới) sẽ chiếm một suất và chiếc vé còn lại là cuộc tranh chấp của đội tuyển VN (94), Philippines (138), Indonesia (145). Tuy nhiên, với thứ hạng FIFA trên thì HLV Troussier không tuyên bố mạnh mẽ nhưng hai HLV ngoại của Philippines và Indonesia lại rất lớn tiếng cho rằng bản đồ bóng đá Đông Nam Á, ít nhất là tại bảng F sẽ thay đổi.

HLV Shin Tae-yong từng giúp Hàn Quốc đá vòng chung kết World Cup 2018 tin tưởng đội tuyển Indonesia của ông có 70%-80% vượt qua vòng loại thứ hai mùa này. Ông Shin cho rằng các học trò đã vươn tầm ra khỏi Đông Nam Á nhờ hơn nửa đội hình có gốc gác nước ngoài hoặc đang chơi bóng ở nước ngoài là trụ cột giúp đồng đội qua mặt các đối thủ trong khu vực.

1_14_BAICHINH_BangF_WorldCup_NOV_2023_920.jpg
Indonesia tự tin với lứa cầu thủ trẻ trưởng thành sớm vừa vô địch SEA Games.
 Ảnh: ANH PHƯƠNG

Đáng chú ý, tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 diễn ra hồi tháng 6-2021, đội tuyển VN dưới thời HLV Park Hang-seo hai lần đánh bại Indonesia 3-1 ngay trên sân khách Bali và lượt về tiếp tục thắng 4-0 ở sân trung lập Dubai. Ba cuộc chạm trán sau đó tại AFF Cup, thầy trò HLV Shin Tae-yong có thêm một trận thua, hai trận hòa trước tuyển VN.

Bốn năm của ông Shin ở làng bóng Indonesia cũng chưa có thành tích nổi bật nào ngoài một suất chơi vòng chung kết Asian Cup 2024 đã chờ đợi mòn mỏi 16 năm qua.

Hai HLV ngoại của Philippines và Indonesia lại rất lớn tiếng cho rằng bản đồ bóng đá Đông Nam Á, ít nhất là tại bảng F sẽ thay đổi.

Philippines tính nước cờ cho hai trận liền trên sân nhà

Trong khi đó, HLV Michael Weiss của đội tuyển Philippines tự tin ưu thế sân nhà sẽ giúp các học trò lần đầu trong lịch sử vào vòng loại thứ ba World Cup 2026. May mắn của Philippines là hai trận liên tiếp ngày 16-11 và 21-11 đều chơi trên sân nhà tiếp lần lượt VN, Indonesia. Thầy trò HLV Michael Weiss xem đây là hai cuộc đối đầu quyết định để cạnh tranh suất đi tiếp nếu giành chiến thắng. Vì mãi đến tháng 3 và tháng 6-2024, cuộc chơi mới tiếp diễn và khoảng thời gian này đủ giúp Philippines toan tính đường xa.

Một lợi thế khác là Philippines chọn sân nhà Rizal Memorial trên mặt sân cỏ nhân tạo sẽ gây nhiều khó khăn cho các đội khách vì cần thời gian thích nghi, do tất cả đều quen chơi trên sân cỏ tự nhiên.

HLV Michael Weiss mới chỉ gom quân cách đây hai ngày, do chờ các cầu thủ chơi bóng từ nước ngoài trở về đúng dịp FIFA Days. Ông thầy người Đức cùng LĐBĐ Philippines (PFF) đang ra sức kêu gọi người hâm mộ đến lấp đầy sân vận động Rizal Memorial. Nguyên do trong vài trận giao hữu gần đây, Philippines chơi trên sân nhà nhận được rất ít sự ủng hộ nhưng thầy trò HLV Michael Weiss và PFF tin lần này sẽ khác.

HLV Michael Weiss chia sẻ: “Một yếu tố rất quan trọng là sự nhiệt tình và ủng hộ của cầu thủ thứ 12. Chúng tôi hy vọng người hâm mộ sẽ đến sân vận động thật đông đảo và trở thành một phần của lịch sử. Với sức trẻ hòa nhịp cùng các cựu binh giàu kinh nghiệm và sự cổ vũ của khán giả, chúng tôi có nhiều lý do lạc quan cho hai trận đấu mở màn vòng loại World Cup 2026 gặp tuyển VN và Indonesia”.

Tổng Thư ký PFF Mikhail Torre hiểu rõ thành tích chưa tốt của đội tuyển Philippines khiến họ gặp tình trạng khủng hoảng khán giả ở các trận sân nhà. Tuy nhiên, lần này ông Torre tự tin số người xem sẽ tăng lên ở vòng loại World Cup 2026: “Chúng tôi sẽ không thất vọng vì đang có rất nhiều khán giả bắt đầu cảm thấy hào hứng với bóng đá Philippines”.

PFF cũng đã lấy hình ảnh bóng đá nữ và đặt ra những khẩu hiệu để người Philippines tự hào, đồng thời các cầu thủ nam noi theo tinh thần và chiến tích của các nữ cầu thủ Philippines.•

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.