Indonesia lo nâng cấp sân cho World Cup U-20 năm 2021

(PL)- Một số sân bóng ở Indonesia đã sẵn sàng nhưng nhiều sân khác cần phải nâng cấp, làm mới và thậm chí đại tu bổ trở lại theo yêu cầu của FIFA.

Giữa mùa đại dịch, tình hình dịch bệnh ở Indonesia vẫn còn rất phức tạp song chủ nhà World Cup U-20 năm 2021 này phải tiến hành các công việc cho kịp tiến độ.

Những tháng cuối năm nay, FIFA sẽ đi thị sát nhiều đợt về tiến trình chuẩn bị các sân thi đấu cho World Cup trẻ năm tới.

Theo yêu cầu của FIFA, Indonesia phải có sáu sân đạt chuẩn thi đấu FIFA của sáu bảng đấu, ngoài ra hệ thống sân tập cũng phải đủ cho 24 đội bóng trẻ tề tựu về tham dự giải.

Ngoài một số sân thi đấu thường xuyên ở giải Liga Indonesia như sân quốc gia Bung Karno là sân nhà của CLB Persija Jakarta thì một số sân lớn khác lại ít khi có dịp tổ chức thi đấu khi vắng giải quốc tế. Trong số này, sân Gelora Bung Tomo ở Surabaya là một trong những sân như thế.

Sân Gelora Bung Tomo từng là nơi diễn ra trận chung kết U-19 Đông Nam Á giữa Việt Nam và Indonesia năm 2013. Lần đó, U-19 Việt Nam do HLV Guillaume Graechen dẫn dắt với thế hệ cầu thủ học viện 1 của HA Gia Lai - Arsenal JMG làm nòng cốt.

Sân Gelora Bung Tomo có sức chứa 50.000 khán giả và là sân nhà của CLB Persebaya Surabaya. Một sân tầm cỡ lớn mà một CLB làm sân nhà, nhiều phòng chức năng lẫn mặt cỏ sân, khán đài đã xuống cấp nghiêm trọng.

Đại dịch COVID-19 gây nhiều khó khăn cho bóng đá Indonesia, trong đó có vấn đề tài chính, tài trợ, song việc Indonesia là chủ nhà World Cup nên đây là nhiệm vụ mang tầm vóc quốc gia. Nhà nước Indonesia đã phải gánh vác khoản chi phí cực lớn khi làm chủ nhà của giải đấu diễn ra gần một tháng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.