Indonesia 'khoe' sức mạnh quân sự trước căng thẳng biển Đông

(PLO) - Indonesia đã “khoe” rất nhiều vũ khí mới trong cuộc diễu binh thường niên vào ngày 07/10 vừa qua. Sự xuất hiện của nhiều khí tài mới được xem là câu trả lời của Jakarta trước những căng thẳng gần đây trên biển Đông.

Cuộc diễu binh được tổ chức nhằm kỉ niệm 69 năm ngày thành lập lực lượng vũ trang Indonesia (TNI) và chia tay cựu Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono, trước khi ông chính thức hết nhiệm kì vào cuối tháng 10 này. 

Ông Yudhoyono đã từng có thời gian hoạt động và mang đến hàm đại tướng trong quân đội Indonesia. Sau khi đắc cử Tổng thống vào năm 2004, ông Yudhoyono đã thúc đẩy việc cải cách và hiện đại hóa TNI.

 Tàu hộ tống tên lửa lớp Bung Tomo của Indonesia trong buổi diễu binh

Máy bay trực thăng Apache AH-64E, xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard, hệ thống phòng không Oerlikon Skyshield do Rheinmetall chế tạo và pháo tự hành KH179 155mm là những vũ khí được phô diễn. Một số tàu chiến hải quân mới mua cũng tham gia vào cuộc diễu hành. Các tàu tuần tra lớp PC – 43, KCR – 40, tàu tên lửa tấn công nhanh KCR – 60M và 3 tàu hộ tống tên lửa lớp Bung Tomo cũng xuất hiện trong buổi diễu hành.

Dưới thời Tổng thống Yudhoyono, ngân sách quốc phòng của Indonesia đã tăng một cách đáng kể từ 1,7 tỷ USD năm 2005 lên gần 7,4 tỷ USD tính theo giá trị hợp đồng đến hết năm 2015. Đáng chú ý nhất trong danh sách khí tài được mua là các tàu ngầm tấn công lớp Chang Bogo của Hàn Quốc, xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard của Đức và trực thăng tấn công Apache AH-64E từ Mỹ.
Indonesia đã không ngần ngại tiết lộ sẽ triển khai một số khí tài mới mua, trong đó có trực thăng Apache đến quần đảo Natuna. Khu vực này nằm trên đường tiếp giáp vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia với Brunei, Malaysia và Việt Nam phía nam biển Đông. 
Trước sự cứng rắn của Trung Quốc trong nỗ lực khẳng định chủ quyền trên biển Đông, Indonesia thấy được nguy cơ những hòn đảo trong Natuna sẽ trở thành nơi xung đột tiềm tàng. Tại đây, các vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) xung quanh các đảo của Indonesia lại trùng lắp với “tuyên bố chín đoạn” của Trung Quốc trên biển Đông.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.