Indonesia: Du khách không lo bị ảnh hưởng luật bỏ tù 1 năm tội quan hệ với người không phải vợ/chồng

(PLO)- Thứ trưởng Bộ Tư pháp Indonesia Edward Omar Sharif Hiariej cho biết người nước ngoài đến Indonesia sẽ ít có khả năng bị truy tố tội quan hệ với người không phải vợ/chồng vì chỉ người thân mới có quyền tố cáo.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-12, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Indonesia Edward Omar Sharif Hiariej cho biết người nước ngoài đến Indonesia sẽ ít có khả năng bị truy tố tội quan hệ với người không phải vợ/chồng vì chỉ người thân mới có quyền tố cáo, theo kênh Channel News Asia.

Tại một cuộc họp báo, ông Hiariej cho biết bộ luật hình sự mới đã làm dấy lên lo ngại vì nhiều người không hiểu rõ các điều khoản.

Ông giải thích rằng luật mới quy định phạt tù tối đa 1 năm với hành vi quan hệ tình dục với người không phải vợ/chồng và 6 tháng với hành vi sống thử nhưng chỉ cha mẹ, vợ/chồng và con cái của nghi phạm mới có thể tố cáo hành vi phạm tội.

Theo ông, với quy định trên người nước ngoài ít có khả năng bị buộc tội. Ông nói: “Du khách nước ngoài hãy đến Indonesia vì bạn sẽ không bị ảnh hưởng điều khoản này. Du khách chỉ bị áp dụng luật này trừ khi cha mẹ hoặc con cái của họ ở nước ngoài muốn nộp đơn khiếu nại”.

Khách du lịch ngồi tại một nhà hàng trên bãi biển Jimbaran ở đảo Bali (Indonesia) ngày 12-11. Ảnh: AP

Khách du lịch ngồi tại một nhà hàng trên bãi biển Jimbaran ở đảo Bali (Indonesia) ngày 12-11. Ảnh: AP

Bộ luật mới cũng loại trừ khả năng cơ quan trật tự công cộng đột kích các địa phương.

Ông Hiariej nói rằng bộ luật hình sự mới nhằm thay thế bộ luật hiện hành do Hà Lan ban hành trước khi Indonesia giành được độc lập vào năm 1945. Bộ luật mới có hơn 624 chương và đề cập đến nhiều vấn đề từ quan hệ tình dục ngoài hôn nhân đến quyền tự do ngôn luận.

Ông cũng thừa nhận có một tỉnh không đồng tình với chương sống thử trong bộ luật nhưng nhiều tỉnh ở Indonesia có đa số người theo đạo Hồi cho rằng sống thử làm suy yếu đạo đức và đi ngược lại giáo lý của đạo Hồi.

“Bạn phải hiểu rằng chúng tôi đang ở trong vị trí khó khăn. Chúng tôi đã cố gắng tìm ra giải pháp các bên cùng có lợi, theo cách của Indonesia” - ông nói thêm, nhấn mạnh rằng Indonesia vẫn là một quốc gia rất đa nguyên với dân số 270 triệu người và “không thể làm hài lòng tất cả mọi người”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.