Quan hệ tình dục với người không phải vợ/chồng, ngồi tù 1 năm

(PLO)- Quốc hội Indonesia đã thông qua luật hình sự phạt tù tối đa 1 năm đối với người có quan hệ tình dục ngoài hôn nhân và nghiêm cấm các hành vi xúc phạm nhà nước hoặc lãnh đạo.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-12, Quốc hội Indonesia đã thông qua luật hình sự phạt tù tối đa 1 năm người có quan hệ tình dục ngoài hôn nhân, cấm nhiều hành vi khác liên quan xúc phạm nhà nước hoặc lãnh đạo, theo hãng tin Reuters.

Theo luật mới, các hành vi ngoại tình, sống thử khi chưa kết hôn, xúc phạm tổng thống hoặc các cơ quan nhà nước, bày tỏ quan điểm chống lại hệ tư tưởng của nhà nước là những hành vi bị cấm.

Bộ luật sẽ áp dụng cho cả người Indonesia và người nước ngoài đang sống tại quốc gia này. Tuy nhiên, bộ luật sẽ không áp dụng ngay mà cần 3 năm để soạn thảo các thông tư hướng dẫn.

Bộ trưởng Tư pháp và Nhân quyền Indonesia - ông Yasonna Laoly (trái) và Phó Chủ tịch Hạ viện Sufmi Dasco Ahmad trong phiên họp phê chuẩn bộ luật hình sự mới tại tòa nhà quốc hội ở thủ đô Jakarta (Indonesia) ngày 6-12. Ảnh: AP

Bộ trưởng Tư pháp và Nhân quyền Indonesia - ông Yasonna Laoly (trái) và Phó Chủ tịch Hạ viện Sufmi Dasco Ahmad trong phiên họp phê chuẩn bộ luật hình sự mới tại tòa nhà quốc hội ở thủ đô Jakarta (Indonesia) ngày 6-12. Ảnh: AP

Các nhà lập pháp Indonesia hoan nghênh việc thông qua bộ luật hình sự sửa đổi lần này vì cho rằng bộ luật cũ là di sản từ thời thuộc địa Hà Lan nên không còn phù hợp.

Bộ trưởng Tư pháp và Nhân quyền Indonesia - ông Yasonna Laoly ca ngợi bộ luật mới là “bước đi lịch sử”.

“Không bao giờ là quá muộn để chúng tôi tự đưa ra luật. Bộ luật Hình sự là sự phản ánh nền văn minh của một quốc gia” - ông nói.

Theo Reuters, Indonesia là quốc gia có số dân theo đạo Hồi lớn nhất thế giới nên những năm gần đây nước này có xu hướng gia tăng các đề xuất ban hành luật liên quan đến đạo đức tôn giáo.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.