Indonesia có thể tử hình một người Pháp vì xâm hại 300 trẻ em

(PLO)- Một người đàn ông Pháp có nguy cơ bị tử hình vì đã lạm dụng tình dục với hàng trăm đứa trẻ ở Indonesia trong suốt nhiều năm qua.

Một công dân Pháp có thể phải đối mặt với án tử hình ở Indonesia sau khi bị cáo buộc lạm dụng tình dục và đánh đập hơn 300 trẻ em nước này, hãng tin Channel News Asia dẫn thông tin từ chính quyền Indonesia công bố hôm 9-7.

Lực lượng cảnh sát Indonesia tuyên bố họ đã bắt được ông Francois Camille Abello (65 tuổi) tại một khách sạn ở thủ đô Jakarta vào tháng trước. Cảnh sát phát hiện có hai bé gái chưa đến tuổi vị thành niên trong phòng với ông này.

Cảnh sát Indonesia cho biết họ đã bắt được Francois Camille Abello vào tháng trước tại một khách sạn ở thủ đô Jakarta. Ảnh: AFP

Channel News Asia dẫn thông tin từ cảnh sát cho biết người đàn ông đến từ nước Pháp này đã nhập cảnh vào Indonesia bằng visa du lịch nhiều lần trong suốt năm năm qua.

"Bị cáo thường sẽ tiếp cận những đứa trẻ mà hắn nhắm đến, dụ dỗ chúng bằng cách kêu chúng làm người mẫu ảnh và hứa sẽ trả một khoản tiền lớn" - cảnh sát trưởng thủ đô Jakarta - ông Nana Sudjana nói với các phóng viên.

"Những đứa trẻ đồng ý quan hệ tình dục với bị cáo sẽ được trả từ 250.000 đến 1 triệu rupiah (17-70 USD). Những đứa bé không chấp thuận sẽ bị hắn đánh đập, tát và đá vào người" - ông Sudjana cho biết thêm.

Cảnh sát cho biết họ đã tìm thấy những đoạn phim do Abello quay và lưu lại trên máy tính xách tay của bị cáo, cho thấy Abello đã thực hiện hành vi đồi trụy của mình với hàng trăm trẻ em trong độ tuổi từ 10 đến 17.

Cảnh sát khẳng định họ tin rằng Abello đã quấy rối trẻ em ở Indonesia trong rất nhiều năm và vẫn còn nhiều nạn nhân hơn nữa chưa được phát hiện.

Abello có thể phải đối mặt với án chung thân hoặc thậm chí tử hình, trước một loạt cáo buộc vi phạm luật bảo vệ trẻ em ở Indonesia, bao gồm việc quay phim lại hành vi xâm hại tình dục bất hợp pháp với trẻ em dưới tuổi vị thành niên.

Theo số liệu thống kê từ Tổ chức Chống buôn lậu trẻ em toàn cầu (ECPAT), có tới 70.000 trẻ em Indonesia là nạn nhân của nạn bóc lột tình dục ở quốc gia này hàng năm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.