Indonesia chỉ ra ba cầu thủ nhập tịch đáng xem ở AFF Cup 2024

(PLO)- Truyền thông Indonesia chỉ ra ba ngoại binh nhập tịch đáng xem ở AFF Cup 2024 thì có đến hai cầu thủ Việt Nam.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Truyền thông Indonesia vừa chỉ ra 3 cầu thủ nhập tịch đáng xem ở AFF Cup 2024 nhưng không có tuyển thủ Indonesia nào. Ba cầu thủ này gồm thủ môn Nguyễn Filip và tiền đạo Nguyễn Xuân Son của tuyển Việt Nam, cùng hậu vệ Nicolas Mickelson của Thái Lan.

+ Nguyễn Filip (giá chuyển nhượng 630 ngàn euro)

Nguyễn Filip là cầu thủ nhập tịch có giá trị thị trường đắt nhất ở AFF Cup 2024. Thủ môn sinh ra ở Praha, Czech có giá trị thị trường là 630 ngàn euro.

Hiện tại Nguyễn Filip đang chơi ở giải V-League của Việt Nam cho đội CA. Hà Nội. Trước khi về Việt Nam thi đấu, Nguyễn Filip từng chơi cho một số CLB Czech như Sparta Praha, Vlasim và Slovan Liberec.

AFF- Cup- 2024-bat- ngo.jpg
Thủ môn Nguyễn Filip của tuyển Việt Nam trong lần chạm trán với chân sút Suphanat Muenta của Thái Lan. Ảnh: CTP

+ Nguyễn Xuân Son (giá chuyển nhượng 590 ngàn euro):

Ở vị trí thứ hai là một cầu thủ khác của đội tuyển quốc gia Việt Nam, Rafaelson. Tiền đạo này sinh ra và lớn lên ở Brazil.

Trên thực tế, Rafaelson hoàn toàn không có gốc Việt. Tuy nhiên, mới đây tiền đạo này đã nhập quốc tịch Việt Nam. Rafaelson đổi tên thành Nguyễn Xuân Son.

+ Nicolas Mickelson (giá chuyển nhượng 380 ngàn euro):

Nicolas Mickelson sinh ra và lớn lên ở Skijen, Na Uy. Hiện nay hậu vệ cánh này đang chơi cho CLB Odense của Đan Mạch.

Nicolas Mickelson có dòng máu Na Uy và Thái Lan. Cầu thủ 25 tuổi lựa chọn đội tuyển quê mẹ Thái Lan cách đây vài năm.

AFF- Cup- 2024-bat- ngo-Nguyen.jpg
Tiền đạo Nguyễn Xuân Son được báo chí Indonesia đánh giá cao. Ảnh: CTP

Với đội tuyển Indonesia, đây là đội đang được fan hâm mộ Đông Nam Á chú ý nhất vì làn sóng nhập tịch và đang gây tiếng vang, nhất là sau khi đánh bại Saudi Arabia 2-0 tạm vươn lên vị trí thứ ba bảng C vòng loại World Cup 2026.

Có chi tiết thú vị, những đội tuyển thuộc khu vực Đông Nam Á tiến vào giai đoạn 3 vòng loại World Cup thường không thể lên ngôi vô địch AFF Cup.

Còn nhớ ở vòng loại World Cup 2018, tuyển Thái Lan là đại diện duy nhất Đông Nam Á vào giai đoạn 3 nhưng sau đó tham dự AFF Cup 2018 bị loại ở bán kết, còn tuyển Việt Nam vô địch.

Sang vòng loại World Cup 2022, tuyển Việt Nam là đại diện duy nhất của Đông Nam Á vào giai đoạn 3 nhưng cũng bị loại tại bán kết AFF Cup 2020 (tổ chức năm 2021)

Liệu AFF Cup 2024, Indonesia có đi theo vết xe đổ của Thái Lan và Việt Nam hay không.

AFF- Cup- 2024-bat- ngo-Mickelson.jpg
Nicolas Mickelson, hậu vệ chạy cánh của tuyển Thái Lan cũng được đánh giá cao. Ảnh:CTP

Về việc HLV Shin Tae-yong của Indonesia chọn thành phần nòng cốt là U-22 đá AFF Cup 2024 đã nhận được đồng thuận cao từ mọi phía. HLV Shin Tae-yong cho biết: “Thành phần mạnh nhất của tuyển Indonesia để thi đấu ở sân chơi châu lục, vòng loại World Cup chứ không phải để tranh ngôi vô địch ở giải đấu không thuộc lịch FIFA như AFF Cup”.

Tuy nhiên lực lượng của đội tuyển Indonesia là không hề yếu với thành phần như từng giúp họ vào vòng 1/8 Asian Cup 2023. Ở vòng bảng, nhờ trận thắng Việt Nam 1-0 nên Indonesia đoạt vé vớt đi tiếp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.