Nhập tịch 6 cầu thủ, tuyển Campuchia muốn vào bán kết AFF Cup 2024

(PLO)- Đội tuyển Campuchia muốn vượt mặt hai cựu vương Singapore và Malaysia để lấy vé vào bán kết AFF Cup 2024 cùng Thái Lan.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội tuyển Campuchia trình làng tại AFF Cup 2024 với 6 gương mặt nhập tịch cùng HLV Gyutoki Koji, người Nhật Bản đòi đánh chiếm 1 trong 2 vé bảng A, AFF Cup 2024 vào bán kết.

Bảng A, nơi tập trung ba nhà vô địch và cựu vô địch AFF Cup gồm Thái Lan, Singapore, Malaysia, chỉ ba đội này thôi đã có 12 lần vô địch AFF Cup (Thái Lan 7 lần, Singapore 4 lần và Malaysia 1 lần), còn lại Campuchia và Đông Timor được đánh giá là hai đội lót đường.

Doi- tuyen- Campuchia-.jpg
Ba ngoại binh nhập tịch mới nhất của tuyển Campuchia đủ điều kiện đá AFF Cup 2024. Ảnh:V.T

Tuy nhiên với AFF Cup 2024 này, ngoài một tuyển Thái Lan cực mạnh thì đội tuyển Campuchia không mặc cảm trước Singapore, Malaysia đang suy yếu.

HLV Gyutoku Koji, người Nhật Bản thay thế HLV Dalmax Felix dẫn dắt đội tuyển Campuchia và lần đầu ông dẫn quân tham dự AFF Cup.

HLV Gyutoku Koji đã công bố danh sách 26 tuyển thủ đá AFF Cup 2024, trong đó có sáu cầu thủ nhập tịch qua những đợt khác nhau. 3 cầu thủ nhập tịch mới nhất gồm hậu vệ Takaki Ose (Nhật Bản), tiền đạo Andres Niesto và tiền đạo Abdel Kader Coulibaly, cả hai đều đến từ Colombia. Andres Niesto đang khoác áo CLB Phnom Penh Crown, còn Coulibaly đang khoác áo CLB ISI Dangkor Senchey, anh cũng là đội trưởng của CLB này.

AFF- Cup 2024-Doi- tuyen- Campuchia-Koji.jpg
HLV Kyutoku Koji được đôn từ HLV U-17 Campuchia lên đội tuyển quốc gia thay cho HLV Felix Dalmas dự AFF Cup 2024.

Ba ngoại binh nhập tịch đợt trước gồm Kan Mo (người Nam Phi có dòng máu Campuchia) đang khoác áo CLB Visakha, hậu vệ Yudai Okawa (Nhật Bản) đang đá cho Phnom Penh Crown và tiền vệ Mizuno Hikaru, Nhật Bản đang khoác áo CLB Preah Khan Reach Svay Reng.

Với “xương sống” 6 cầu thủ nhập tịch trải đều ở ba tuyến, HLV Gyutoku Koji tin rằng đội cũng không đến nỗi nào và đặt mục tiêu tranh 1 trong 2 vé của bảng A vào bán kết AFF Cup 2024.

Điều đáng nói là “hỏa lực” của tuyển Campuchia được đặt vào bộ đôi tiền đạo gốc Colombia Andres Niesto và Abdel Kader Coulibaly. Các tiền vệ và hậu vệ Nhật Bản rất đáng tin cậy đối với nhà cầm quân Gyutoku Koji.

Một thông tin đáng chú ý khác là ở đợt tập trung đội tuyển giữa tháng 11 vừa qua, đội tuyển Campuchia có hai trận giao hữu thắng Đài Loan 3-2 và thắng Hong Kong 3-0 ngay tại Hong Kong. Trước đó vào tháng 10, tuyển Campuchia cũng có trận đấu tập đóng cửa thua U-23 Qatar 1-2.

AFF Cup 2022, tuyển Campuchia bị loại ngay sau vòng bảng khi có 2 thắng và 2 thua.

Với tình hình hai cựu vô địch AFF Cup là Singapore và Malaysia có phong độ “chập chờn”, có khi mục tiêu lần đầu vào bán kết của “World Cup Đông Nam Á” của Campuchia thành hiện thực khi mà đội tuyển Campuchia đang tiến bộ rất nhanh với sự dẫn dắt của HLV Gyutoku Koji. Bởi thành phần tuyển Campuchia có đến 6 cầu thủ nhập tịch trải đều ba tuyến.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.