ICAO phán quyết Nga chịu trách nhiệm vụ máy bay MH17 bị bắn hạ

(PLO)- Ngoại trưởng Hà Lan Caspar Veldkamp cho biết cả hai chính phủ Hà Lan và Úc muốn Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) ra lệnh cho Nga tham gia đàm phán về việc bồi thường trong vụ máy bay MH17 bị bắn hạ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-5, Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) đã ra phán quyết rằng Nga phải chịu trách nhiệm về vụ máy bay MH17 bị bắn hạ ở Ukraine hồi năm 2014, hãng tin Reuters dẫn các tuyên bố của hai chính phủ Hà Lan và Úc.

Ngoại trưởng Hà Lan Caspar Veldkamp cho rằng quyết định của ICAO về vụ máy bay MH17 đã gửi đi "một thông điệp rõ ràng tới cộng đồng quốc tế rằng các quốc gia không thể vi phạm luật pháp quốc tế mà không bị trừng phạt".

"Quyết định này là một bước quan trọng hướng tới việc xác lập sự thật và đạt được công lý cũng như trách nhiệm giải trình cho tất cả các nạn nhân của chuyến bay MH17 cùng gia đình và những người thân yêu của họ" - ông Veldkamp tuyên bố.

máy bay MH17 bị bắn hạ, ICAO, phán quyết, Hà Lan, Nga, Úc, Ukraine, Liên Hợp quốc.jpg
Xác chiếc máy bay MH17 được dựng lại từ các mảnh vỡ, trưng bày tại Gilze Rijen (Hà Lan). Ảnh: TASS

Ngoại trưởng Hà Lan cho biết thêm rằng ICAO sẽ xem xét hình thức bồi thường nào là phù hợp trong những tuần tới và cả hai chính phủ muốn ICAO ra lệnh cho Nga tham gia đàm phán về việc bồi thường trong vụ máy bay MH17 của Malaysia bị bắn rơi.

Ngoại trưởng Úc Penny Wong cho biết chính phủ nước này hoan nghênh quyết định này và thúc giục ICAO hành động nhanh chóng để xác định biện pháp khắc phục.

"Chúng tôi kêu gọi Nga cuối cùng cũng phải đối mặt với trách nhiệm của mình đối với hành động bạo lực khủng khiếp này và bồi thường cho hành vi vô cùng nghiêm trọng của mình, theo yêu cầu của luật pháp quốc tế" - bà Wong nói.

Hiện phía ICAO chưa đưa ra tuyên bố chính thức về phán quyết của mình trong vụ máy bay MH17 bị bắn hạ. Nga cũng chưa đưa ra bình luận về sự việc.

Trước đó, máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia khởi hành từ Amsterdam (Hà Lan) đến Kuala Lumpur (Malaysia) đã bị bắn hạ ở miền Đông Ukraine vào ngày 17-7-2014. Tất cả 298 hành khách và phi hành đoàn bao gồm 196 công dân Hà Lan và 38 công dân Úc thiệt mạng.

Một nhóm điều tra chung (JIT) gồm các đại diện từ Úc, Bỉ, Malaysia, Hà Lan và Ukraine đã được thành lập sau đó để tiến hành điều tra nguyên nhân. Đến tháng 5-2018, nhóm này kết luận rằng máy bay MH17 đã bị tên lửa Buk đến từ Lữ đoàn Tên lửa phòng không 53, đóng tại vùng Kursk thuộc Nga bắn rơi.

Tháng 11-2022, Tòa án Quận tại The Hague (Hà Lan) đã kết án tù chung thân vắng mặt hai người đàn ông Nga và một người đàn ông Ukraine vì vai trò của họ trong vụ máy bay MH17 bị bắn rơi. Moscow gọi phán quyết này là "đáng xấu hổ" và cho biết sẽ không dẫn độ công dân của mình.

Phía Nga cũng đã nhiều lần đặt nghi vấn cho các cuộc điều tra và phán quyết. Đại sứ quán Nga tại Hà Lan trong lễ kỷ niệm 10 năm vụ việc ngày 17-7-2024 tuyên bố The Hague "cố tình bỏ qua mọi sự thật cho thấy trách nhiệm của chính quyền Kiev đối với thảm họa" và Nga "bị tước mất cơ hội tham gia đầy đủ vào các cuộc điều tra", theo hãng thông tấn TASS.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.