Huyện yêu cầu phòng GD&ĐT giải trình ai cung cấp thông tin cho báo chí

(PLO)- Một bài báo đăng tải thông tin về ngành giáo dục địa phương thiếu hàng ngàn thiết bị giảng dạy, huyện yêu cầu trưởng phòng GD&ĐT giải trình ai là người cung cấp thông tin cho báo chí.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-10, nguồn tin cho biết UBND huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) vừa yêu cầu ba phòng báo cáo về việc một tờ báo đăng tải thông có nội dung: "Ngành GD&ĐT huyện Krông Pắk thiếu 2.128 thiết bị giảng dạy theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018".

Ngay sau bài báo đăng, UBND huyện Krông Pắk đã có văn bản yêu cầu Trưởng Phòng GD&ĐT báo cáo tình hình thiếu giáo viên, thiếu cơ sở vật chất, thiết bị giảng dạy.

Việc bố trí dồn lớp, ghép lớp, bố trí sĩ số học sinh vượt định mức quy định làm giảm chất lượng giáo dục, việc thu huy động đóng góp của phụ huynh học sinh không đúng quy định.

Đánh giá, phân tích xác định trách nhiệm của phòng Giáo dục và Đào tạo trong việc quản lý giáo dục trên địa bàn huyện liên quan đến các nội dung trên.

Làm rõ về trách nhiệm của Trưởng phòng GD&ĐT trong việc tham mưu đề xuất cho UBND huyện, cho Chủ tịch UBND huyện, hướng khắc phục giải quyết.

UBND huyện Krông Pắk còn yêu cầu Trưởng Phòng GD&ĐT báo cáo rõ ai là người đã cung cấp báo cáo tổng kết năm học 2022-2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024 của phòng GD&ĐT cho PV một tờ báo.

Yêu cầu ghi rõ họ và tên, chức vụ, hình thức cung cấp, địa điểm, thời gian cung cấp (bằng công văn hay báo cáo,...ghi rõ số ký hiệu, ngày, tháng, năm của văn bản đó).

Yêu cầu báo cáo rõ việc lãnh đạo Phòng là ai, ghi họ và tên, chức vụ, hình thức cung cấp (Bằng văn bản hoặc trao đổi trả lời trực tiếp…), địa điểm, thời gian cung cấp. Hoàn thành báo cáo gửi UBND huyện trước 14-10-2023".

Cũng liên quan đến chỉ đạo trên, UBND huyện Krông Pắk cũng yêu cầu Phòng Nội vụ, Tài chính báo cáo tình hình cơ sở vật chất, thiết bị giảng dạy; tình hình giao biên chế, quản lý, sử dụng biên chế của ngành giáo dục trên địa bàn huyện.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.