Huyện Nhà Bè: Đình chỉ giáo viên dạy Toán quấy rối học sinh

(PLO)- Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Nhà Bè, TP.HCM đã đình chỉ hoạt động giảng dạy của giáo viên H ở tất các lớp mà giáo viên phụ trách.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 9-6, UBND huyện Nhà Bè, TP.HCM đã thông tin về vụ giáo viên trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm có hành động không đúng chuẩn mực với học sinh nữ trong giờ dạy học.

Theo UBND huyện Nhà Bè, ngay sau khi nhận được thông tin trên, Huyện ủy và UBND huyện Nhà Bè đã chỉ đạo Phòng GD&ĐT, Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm khẩn trương xác minh, báo cáo.

Cụ thể, trường Nguyễn Bỉnh Khiêm đã tổ chức họp và yêu cầu giáo viên tên NMH có hành vi không chuẩn mực viết tường trình rõ vụ việc ngay trong sáng ngày 9-6.

Hiệu trưởng trường Nguyễn Bỉnh Khiêm đã đình chỉ hoạt động giảng dạy của giáo viên H ở tất các lớp mà giáo viên phụ trách.

Đồng thời, lãnh đạo Phòng GD&ĐT, Ban Giám hiệu trường Nguyễn Bỉnh Khiêm đã tiếp xúc, gặp gỡ với phụ huynh, học sinh để nắm thêm thông tin và gửi lời xin lỗi đến phụ huynh, học sinh. Phụ huynh cũng đã đồng thuận với cách xử lý vụ việc của trường.

UBND huyện Nhà Bè cho biết địa phương này sẽ tiếp tục chỉ đạo Phòng GD&ĐT và các đơn vị liên quan tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc và khi có kết quả vụ việc sẽ tổ chức xử lý theo quy định.

Liên quan đến sự việc trên, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM thông tin thêm thầy giáo bị tố cáo đã nhận khuyết điểm và xin nghỉ không lương, chờ nghỉ hưu theo nguyện vọng. Thầy này đến tuổi nghỉ hưu từ ngày 1-12-2023.

Trước đó, sáng cùng ngày, trên trang Tôi là dân Sài Gòn đăng thông tin về một thầy giáo dạy Toán ở một trường THCS tại huyện Nhà Bè có hành động không đúng chuẩn mực với học sinh nữ trong giờ dạy học.

Nội dung bài viết như sau: “Đây chỉ là vài hình ảnh em nhận được từ cháu em, do bạn của con chụp lại sau nhiều lần con và các bạn nữ khác bị thầy quấy rối”.

Con gọi cầu cứu dì trong hoảng sợ khi sáng nay 1 bạn nữ khác lại bị quấy rồi còn kinh khủng hơn trong hình.

Gia đình đã lên gặp thầy ngay lập tức, đối chứng với học sinh nhưng thầy chối là chỉ cúi xuống nhặt đồ rồi vô tình đụng vào đùi các con. Những lần trước thầy còn hăm dọa các con không được về méc ba mẹ, nếu không sẽ đì. Thầy dụ dỗ các con thích gì thì thầy mua cho và còn nhiều thứ khác".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.