Huyện lập đoàn kiểm tra trang trại heo gây hôi thối ở Phú Thọ

(PLO)- Đoàn kiểm tra của huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ sẽ kiểm tra trang trại heo gây hôi thối ở xã Đỗ Xuyên khiến người dân hai xã bị ảnh hưởng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-11, nguồn tin của PLO cho biết, UBND huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ đã thành lập đoàn kiểm tra và ban hành kế hoạch kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai, chăn nuôi và bảo vệ môi trường đối với hộ ông Vũ Quốc Đoàn ở khu 6, xã Đỗ Xuyên.

Đây là hộ gia đình có trang trại heo gây hôi thối khiến người dân hai xã Đỗ Xuyên và Lương Lỗ bị ảnh hưởng mà Pháp luật TPHCM đã bài phản ánh trong bài: "Một trang trại heo gây hôi thối, người dân hai xã cùng chịu".

Huyện lập đoàn kiểm tra trang trại heo gây hôi thối ở Phú Thọ.jpg
Ba dãy chuồng trại nuôi heo của hộ gia đình ông Vũ Quốc Đoàn. Ảnh XUÂN NGUYỄN

Trước khi thành lập đoàn kiểm tra, UBND huyện Thanh Ba đã có một số văn bản yêu cầu UBND xã Đỗ Xuyên giải quyết dứt điểm những kiến nghị của người dân, yêu cầu hộ ông Đoàn tự tháo dỡ chuồng trại xây dựng trên đất thuê khoán, hoàn trả lại đất cho UBND xã Đỗ Xuyên.

Lần này, đoàn kiểm tra ngoài các phòng ban chuyên môn của huyện Thanh Ba còn có Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ, Trung tâm quan trắc và BVMT tỉnh Phú Thọ.

Các nội dung đoàn kiểm tra tiến hành gồm: Tổ chức kiểm đếm bắt buộc đàn vật nuôi, nếu hộ ông Vũ Quốc Đoàn không phối hợp; Đo đạc tại thực địa, xác định mốc giới, phần diện tích đất ông Đoàn nhận khoán thầu và phần diện tích ông này xây dựng chuồng trại chăn nuôi trên đất khoán thầu; Lấy mẫu nước thải, không khí xung quanh cơ sở chăn nuôi heo.

Huyện lập đoàn kiểm tra trang trại heo gây hôi thối ở Phú Thọ .jpg
Người dân hai xã bức xúc trước trang trại heo gây mùi hôi thối. Ảnh XUÂN NGUYỄN

Theo kế hoạch, đoàn sẽ làm việc ở trụ sở UBND xã Đỗ Xuyên sau đó kiểm tra tại cơ sở chăn nuôi lợn của ông Vũ Quốc Đoàn và yêu cầu ông này chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, tài liệu pháp lý liên quan đến đất đai, chăn nuôi, môi trường của cơ sở chăn nuôi để làm việc với đoàn.

Tình trạng trang trại heo của ông Đoàn gây mùi hôi thối đã diễn ra nhiều năm, người dân hai xã đã kiến nghị đến chính quyền địa phương nhưng chưa được giải quyết dứt điểm, thời gian gần đây người dân hai xã tiếp tục căng băng rôn đề nghị xử lý.

Bên cạnh đó, một phần diện tích đất xây dựng trang trại heo này là do UBND xã Đỗ Xuyên cho hộ ông Đoàn thuê khoán, thời hạn trong hợp đồng gần nhất là đến ngày 31-12-2023. Trong năm 2024, ông Đoàn đã nộp 750 ngàn đồng tiền thuê đất cho UBND xã Đỗ Xuyên, số tiền này, UBND huyện Thanh Ba đã yêu cầu UBND xã Đỗ Xuyên hoàn trả cho ông Đoàn nhưng ông này không nhận.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.