Huyện duy nhất ở Hà Nội cho học sinh lớp 1 tới trường kiểm tra học kì I

(PLO)- Huyện Mê Linh là địa phương đầu tiên ở Hà Nội cho học sinh lớp 1, 2 kiểm tra học kì I bằng hình thức trực tiếp.

Thông tin từ lãnh đạo phòng GD&ĐT huyện Mê Linh, từ ngày 4 đến 7-1, hơn 10.000 học sinh khối 1, 2 được tới trường ôn tập và kiểm tra học kì I.

Những trường hợp thuộc diện F hoặc ở khu phong tỏa, các nhà trường sẽ bố sắp xếp để học sinh có thể kiểm tra vào đợt hai. Ngoài ra, trường hợp phụ huynh không đồng ý, học sinh có thể kiểm tra bằng hình thức trực tuyến.

Tuy nhiên, theo thống kê cho thấy, có tới hơn 98% học sinh tới trường làm bài trực tiếp.

Được biết, thời điểm hiên tại, trên địa bàn huyện Mê Linh không có xã nào cấp độ 3 (màu cam), một nửa trong số 18 xã được đánh giá cấp độ 1, một số nơi thuộc vùng 2 nên đã có kế hoạch cho học sinh kiểm tra trực tiếp. Do đó, có 29/29 trường đều cho học sinh lớp 1, 2 đến trường ôn tập 1 buổi và kiểm tra học kì.

Trước đó, Sở GD&ĐT Hà Nội có hướng dẫn kiểm tra định kỳ, trong đó cho phép các trường tiểu học có thể kiểm tra trực tiếp đối với lớp 1, lớp 2. Các cơ sở giáo dục thực hiện các giải pháp linh hoạt, phù hợp với thực tế đảm bảo an toàn trong phòng dịch COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.