Hủy ngay dự án ở Hải Vân

(PL)- Nhiều bạn đọc hoàn toàn ủng hộ quan điểm dừng ngay dự án ở đèo Hải Vân, đừng vì lợi ích trước mắt, cục bộ mà quên đi lợi ích quốc gia.

“Người dân chúng tôi tha thiết đề nghị Chính phủ xem xét dừng ngay dự án này”. Nhiều bạn đọc đã nêu quan điểm như trên sau các bài phản ánh của Pháp Luật TP.HCM về dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế World Shine tại khu vực đèo Hải Vân.

Bảo vệ đất nước là trên hết

Bạn đọc Nguyễn Thiện Sửu góp ý: “Tôi là một sĩ quan quân đội về hưu đã tham gia hai cuộc kháng chiến trường kỳ đánh Pháp, đuổi Mỹ và cả cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979. Theo tôi, lẽ ra lãnh đạo Thừa Thiên-Huế phải đặt lợi ích chung - tức bảo vệ đất nước là trên hết... Đề nghị Đảng, Chính phủ, Bộ Quốc phòng ra lệnh không cho dự án trên thực hiện”.

“Đây là vị trí yết hầu về an ninh quốc phòng. Tôi đồng ý với ý kiến của các tướng lĩnh quân đội, nhất là ý kiến của Trung tướng Nguyễn Quốc Thước: Tuyệt đối không được để nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào đây!” - bạn đọc Tran Dinh Hien bày tỏ.

“Vì một nước Việt Nam thống nhất, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ, tôi đề nghị các cấp lãnh đạo từ trung ương đến địa phương hãy đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu, sau đó mới tính đến lợi ích kinh tế. Dù ta có nghèo nhưng dân ta phải được sống trong tự do, tự chủ” - bạn đọc Phạm Nguyên Phú nêu ý kiến.

Trên các bài báo trước của Pháp Luật TP.HCM, nhiều vị tướng khẳng định: Tuyệt đối không được làm dự án.

Thấy sai phải sửa

Bạn đọc Phạm Tài nhắn nhủ: “Mong các vị lãnh đạo Thừa Thiên-Huế hãy tỉnh táo, đừng vì lợi nhỏ mà mắc mưu sâu. Đừng vì quá coi trọng lợi ích kinh tế mà coi thường an ninh quốc phòng”. Theo bạn đọc Phạm Văn Nam, kể cả là việc trên đúng quy trình đi chăng nữa, lãnh đạo tỉnh phải nhận thức được tầm quan trọng của an ninh quốc phòng. 

Bạn đọc Công dân cho rằng: “Đây là vấn đề mang tầm cỡ chiến lược trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh của cả một quốc gia… Không vì một lợi ích về kinh tế trước mắt mà làm, cái hậu quả sau này sẽ ra sao? Rõ ràng đây không là việc riêng của Thừa Thiên-Huế hay Đà Nẵng mà là của cả nước. Cả nước sẽ quyết định sao phù hợp lòng dân”.

Bạn đọc Ái Nhi đề nghị Chính phủ, Bộ Quốc phòng cần nhanh chóng vào cuộc, giải quyết sớm sai phạm (nếu có) và sớm dừng dự án. “Tôi nghĩ những người con nước Việt sẵn sàng quyên góp tiền cho Thừa Thiên-Huế bồi thường chứ không đồng ý để một dự án lớn của nước ngoài mở tại trung tâm đất nước như vậy. Đừng để mọi chuyện xảy ra rồi hối hận thì đã mất...” - bạn đọc Ái Nhi nêu.

Bạn đọc Nguyen Xuan Loi nêu thêm: “Là một người dân, tôi rất mong Đảng và Nhà nước nên rà soát lại nơi nào là trọng điểm an ninh quốc gia thì không cho phép liên doanh liên kết với nước ngoài, mà để các đơn vị quốc phòng quản lý”.

Đừng làm khó các thế hệ mai sau

Chẳng lẽ đất nước ta chỉ vì mối lợi nhỏ về kinh tế mà mờ mắt không nhìn thấy nguy cơ về an ninh quốc phòng. Nên nhớ xưa cha ông ta cũng coi đó là đệ nhất hùng quan, lấy nơi đây làm thế vững để giữ biên thùy. Càng phải nhanh chóng nhìn lại, đừng làm khó cho các thế hệ mai sau. Chúng ta cần có những nhà lãnh đạo có tâm, có tầm nhìn cao hơn và xa hơn...

Bạn đọc Đặng Quang Long

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.