Hủy án vụ nguyên cán bộ công an tham gia buôn lậu

(PLO)- Vụ án có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, chưa làm rõ vai trò chủ mưu, HĐXX phúc thẩm quyết định hủy án trả hồ sơ điều tra lại

Ngày 25-10, TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm đã hủy án trả hồ sơ điều tra lại vụ án buôn lậu có bị cáo nguyên là cán bộ công an tại TP.HCM. 

HĐXX nhận định bản án sơ thẩm chưa làm rõ chủ mưu thật sự của vụ án; quá trình điều tra có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm; mặt khác, lời khai các bị cáo mâu thuẫn và có dấu hiệu vi phạm tố tụng… Vì vậy, cấp phúc thẩm quyết định trả hồ sơ, yêu cầu cấp sơ thẩm điều tra, xét xử lại theo trình tự pháp luật.

Theo hồ sơ, Nguyễn Quang Vinh, Trần Thái Nguyên, Trần Phước Thạnh móc nối với Nguyễn Giang Lam (khi ấy làm việc tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an TP.HCM) để mua tiêu chuẩn nhập khẩu xe ô tô theo diện Việt kiều hồi hương. Để hợp thức hóa hồ sơ, cả nhóm bàn bạc sẽ nhờ cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ công an đóng dấu xuất nhập cảnh khống vào hộ chiếu Việt kiều.

Hủy án vụ nguyên cán bộ công an tham gia buôn lậu ảnh 1
Ảnh: các bị cáo tại phiên xử phúc thẩm


Từ tháng 1-2011 đến tháng 12-2012, cả nhóm làm thủ tục nhập khẩu xe ô tô, mô tô đứng tên 64 Việt kiều hồi hương. Trong đó có 54 trường hợp là thuê đứng tên nhập khẩu trái phép.

Mỗi suất mua bán, nhóm tội phạm trả công cho những người đứng tên trong hồ sơ từ 1.000 - 9.000 USD. Sau khi cơ quan công an vào cuộc, 22 Việt kiều đã tự nguyện nộp lại tiền khắc phục hậu quả. 

Xử sơ thẩm, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Giang Lam và Nguyễn Quang Vinh mỗi người 16 năm tù, Trần Phước Thạnh 12 năm tù, Trần Thái Nguyên chín năm tù cùng về tội buôn lậu. Các bị cáo phải trả lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính. 

Ngoài ra, HĐXX sơ thẩm còn quyết định khởi tố vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đối với các cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an TP.HCM. Hồ sơ được chuyển sang VKSND TP để điều tra, làm rõ. 

Sau bản án sơ thẩm, các bị cáo làm đơn kháng cáo.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm