Hủy án vụ 5 người nam nữ mở 'tiệc ma túy' do bỏ lọt tội phạm

(PLO)- Số lượng ma túy mà nhóm thanh niên sử dụng đã đủ yếu tố cấu thành tội tàng trữ trái phép chất ma túy nhưng không bị xử lý là có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

TAND tỉnh Bình Thuận vừa xử phúc thẩm vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

HĐXX chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Thuận, hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại theo quy định của pháp luật.

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: KS

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: KS

Theo cáo trạng, tối 17-3, tại quán karaoke, massage gia đình thuộc thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận), các bị cáo Phan Ngọc Hữu Khá và Võ Ngọc Giang đã có hành vi tổ chức cho ba thanh niên nam nữ khác cùng sử dụng trái phép chất ma túy.

Khi cả nhóm đang sử dụng ma túy, lực lượng công an vào kiểm tra phát hiện, lập biên bản phạm tội quả tang và thu giữ bộ dụng cụ sử dụng ma túy cùng số ma túy còn lại trên bàn.

Theo kết luận giám định, ma túy còn lại chưa sử dụng bị phát hiện, thu giữ có khối lượng 0,7847 gam MDMA và 0,4097 gam Ketamine.

Nhóm thanh niên nam nữ đang phê ma túy thì bị bắt quả tang. Ảnh: PĐ

Nhóm thanh niên nam nữ đang phê ma túy thì bị bắt quả tang. Ảnh: PĐ

Bản án sơ thẩm ngày 19-8 của TAND huyện Hàm Thuận Nam tuyên phạt Khá bảy năm tù, Giang bốn năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo VKSND tỉnh Bình Thuận, qua kiểm sát bản án trên nhận thấy ngoài hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đã bị truy tố, xét xử thì số ma túy các bị cáo tàng trữ để sử dụng còn lại đã đủ yếu tố cấu thành tội tàng trữ trái phép chất ma túy theo quy định tại Điều 249 BLHS.

Tuy nhiên, cấp sơ thẩm không điều tra để xử lý hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy đối với các bị cáo trong cùng một vụ án là có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

Do đó, VKSND tỉnh Bình Thuận đã kháng nghị, đề nghị hủy bản án sơ thẩm nói trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm