Hủy án lần nữa vụ giết người, cướp của ở vườn mãng cầu
HOÀNG YẾN
(PLO)- Cho là vụ án có vi phạm tố tụng về trình tự thu thập chứng cứ, HĐXX phúc thẩm lần 2 quyết định hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra lại.
0:00 / 0:00
0:00
Nam miền Bắc
Nữ miền Bắc
Nữ miền Nam
Nam miền Nam
Ngày 25-3, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở lại phiên xử vụ Nguyễn Văn Hiền (sinh năm 1973, tại Trà Vinh) giết người, cướp tài sản (còn gọi là kỳ án vườn mãng cầu). HĐXX đã chấp nhận kháng cáo của bị cáo, bị hại, tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra lại.
Trong lần xử này, tòa triệu tập giám định viên, điều tra viên nhưng những người này đều xin vắng mặt khi xét xử, có văn bản trình bày ý kiến.
Trước đó, từ năm 2020, phiên xử nhiều lần hoãn để triệu tập giám định viên, điều tra viên để làm rõ các lời khai của bị cáo. Bị cáo Hiền liên tục trả lời HĐXX mình bị oan và không thực hiện hành vi giết người.
Bị cáo Nguyễn Văn Hiền. Ảnh: H.YẾN
Tại toà, các luật sư và bị cáo kêu oan đề nghị hủy án sơ thẩm và tuyên bố bị cáo không phạm tội. Luật sư bào chữa đưa ra chứng cứ ngoại phạm và không có chứng cứ trực tiếp nào chứng minh về dấu vết của bị cáo để lại tại hiện trường.
Luật sư cho rằng trên người nạn nhân có tổng số 52 vết đâm, trong đó có 12 vết đâm sâu nhưng tại hiện trường vụ án lại không có vết máu của nạn nhân và đặt nghi ngờ về hiện trường xảy ra án mạng…
Còn phía bị hại cho rằng vụ án còn chưa làm rõ nhiều tình tiết có thể bỏ lọt người, lọt tội. Nói lời sau cùng, bị cáo vẫn khẳng định mình không phạm tội.
Đại diện VKS cho rằng án sơ thẩm xử bị cáo đúng người, đúng tội, không oan sai và đề nghị HĐXX chấp nhận kháng cáo bên bị hại, tuyên bị cáo mức nghiêm khắc hơn.
Trước đó, xử sơ thẩm lần 2 năm 2018, TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt bị cáo Hiền tù chung thân. Còn sơ thẩm lần thứ nhất, toà tuyên phạt Hiền mức án tử hình. Bản án sau đó bị hủy để điều tra lại.
HĐXX nhận định vụ án có vi phạm tố tụng về trình tự thu thập chứng cứ. Cụ thể như về thực nghiệm điều tra chưa đúng, xác định lại hiện trường gây án, chứng cứ ngoại phạm, con dao và vết thương chưa phù hợp...
Ba luật sư bào chữa cho bị cáo Hiền. Ảnh: H.YẾN
Như PLO đã đưa tin, hồ sơ thể hiện khoảng 9 giờ ngày 7-3-2015, Hiền đón xe buýt xuống huyện Hòa Thành để về nhà mẹ vợ mượn tiền. Lúc xuống xe ở khu vực nội ô Tòa Thánh, Hiền mua trái cây của một phụ nữ bán dạo và trộm con dao gọt trái cây của chị này.
Khoảng 15 giờ cùng ngày, Hiền gọi xe ôm. Lúc đến khu vực vườn mãng cầu vắng người ở huyện Dương Minh Châu (khu vực dưới chân núi Bà Đen), Hiền nảy sinh ý định cướp xe máy nên nói dối có người quen trong vườn mãng cầu và kêu rẽ vào đó để mượn tiền. Người chạy xe ôm chở Hiền theo con đường mòn đến cuối lô cao su thì bất ngờ bị Hiền dùng dao đâm nhiều nhát lên người, khiến ông tử vong tại chỗ...
Đến ngày 10-5-2015, Hiền bị Công an tỉnh Tây Ninh bắt tạm giam. Qua điều tra, Hiền đã khai nhận hành vi phạm tội.
Sau khi tòa hủy án để điều tra lại lần 1, Hiền khai không giết người, không cướp tài sản. Ngày bị bắt, bị cáo bị bịt mắt và quá trình hỏi cung bị đánh đập hai lần. Đồng thời, bị cáo cho rằng bị cho uống thuốc nên tinh thần không được tỉnh táo.
Tháng 7-2017, TAND Cấp cao tại TP.HCM tuyên hủy án, trả hồ sơ để điều tra lại. Theo HĐXX, án sơ thẩm xác định bị cáo giết người nhưng ngoài lời nhận tội của bị cáo lúc đầu, lời khai của Hiền và quá trình thực nghiệm hiện trường có nhiều mâu thuẫn. Kết luận giám định cho thấy mũ bảo hiểm và vết đường vân trên xe máy tang vật không phải dấu vân tay của Hiền, dấu vết trên đầu móng tay nạn nhân không có kiểu gen của Hiền...
Cạnh đó, vết thương trên người nạn nhân chưa rõ do hung khí nào gây ra, có phải là do con dao lấy cắp của bà bán trái cây như bị cáo khai hay không, vì hung khí gây án không thu giữ được.
Tuy nhiên, CQĐT không tìm và làm rõ xem bà bán trái cây có bị mất dao không, mà lại tìm con dao khác cho Hiền nhận dạng là “giống con dao gây án".
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Công ty Luật TNHH TNJ là hãng luật được các chuyên gia và khách hàng đánh giá cao trong hoạt động tư vấn thường xuyên và tố tụng tại Tòa án, tố tụng tại Trọng tài thương mại.
(PLO)- Những năm tháng là thành viên của đại gia đình Pháp Luật TP.HCM đã để lại những kỷ niệm khó quên trong lòng các phóng viên, biên tập viên, người lao động.
(PLO)- Thay vì chuyển ngay cho chủ công ty, hai nhân viên của phòng khám nha khoa giữ 37,5 triệu đồng tiền làm răng của khách hàng; từ đó cả hai bị xử tội tham ô tài sản với mức án khá nặng.
(PLO)- Từ vệt bài của cố nhà báo Nguyễn Bảo Trâm trên Pháp Luật TP.HCM, một điều luật đã ra đời, tạo cơ chế đặc biệt cho thủ tục “phá án” trong Bộ luật Tố tụng hình sự.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Suốt 36 năm hình thành và phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong đời sống pháp lý, nhận được sự ghi nhận, trân trọng từ những người làm công tác pháp luật, tư pháp.
(PLO)- Dù có hơn 21.000 luật sư, thị trường nhân lực pháp lý Việt Nam vẫn đối mặt với thách thức lớn về năng lực khi Trung tâm Tài chính Quốc tế vận hành.
(PLO)- Thông tin trên được Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ chia sẻ khi báo cáo tại Kỳ họp HĐND TP về nhiệm vụ mới của ngành khi thực hiện Nghị quyết 205 của Quốc hội và Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị.
(PLO)- Các chuyên gia đều cho rằng cần quy định rõ thế nào là “gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội” để tránh việc tùy nghi trong xử lý hình sự về tội gây rối trật tự công cộng...
(PLO)- Hình mẫu nhân lực mà các Trung tâm tài chính quốc tế thực sự cần là những người không chỉ biết tuân thủ luật pháp mà còn biết cách làm cho luật pháp trở nên tốt đẹp và khả thi hơn.
(PLO)- HĐXX nhận định người mua nhà thế chấp nhà khi chưa trả đủ tiền cho chủ nhà, chủ nhà vẫn đang quản lý nhà; bà cũng đã cam kết không sang nhượng, cầm cố, thế chấp... nên ngân hàng không phải người thứ ba ngay tình.
(PLO)- Theo quy định mới, có năm hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Ngoài ra, cơ quan Nhà nước phải họp báo định kỳ ít nhất ba tháng/lần.