Hướng dẫn viên không đeo thẻ bị phạt 350.000 đồng

(PLO)- Doanh thu du lịch tính chung 7 tháng ước đạt 75.500 tỷ đồng, tăng 17,79% so với cùng kỳ.

Sở Du lịch TP.HCM cho biết vừa thực hiện kiểm tra theo kế hoạch tại tuyến điểm Hội trường Thống Nhất, Thanh tra Sở kiểm tra năm hướng dẫn viên, lập biên bản xử phạt hành chính một hướng dẫn viên vi phạm do không đeo thẻ hướng dẫn trong khi hành nghề. Số tiền xử phạt là 350.000 đồng.

Đối với kế hoạch kiểm tra chuyên đề lữ hành tại khu phố Phạm Ngũ Lão và kiểm tra tuyến điểm, hoạt động lữ hành không phép thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc theo Quyết định 265/QĐ-SDL..., Thanh tra Sở Du lịch đã kiểm tra 14 trường hợp.

Trong đó lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bốn trường hợp về hành vi hoạt động đại lý mà không có đăng ký kinh doanh đại lý lữ hành; không thông báo bằng văn bản về thời điểm bắt đầu hoạt động kinh doanh đại lý lữ hành cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày đại lý lữ hành bắt đầu hoạt động. Tổng số tiền xử phạt là 22 triệu đồng.

Một hướng dẫn viên dẫn đoàn khách tham quan địa đạo Củ Chi.

Đối với cơ sở lưu trú kiểm tra 14 khách sạn, Thanh tra Sở lập ba biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng hình ảnh ngôi sao gắn tại cơ sở lưu trú du lịch… khi chưa được công nhận hạng hoặc không đúng với hạng đã được công nhận. Với tổng số tiền xử phạt là 68 triệu đồng.

Thông tin từ Sở Du lịch TP.HCM cho biết trong tháng 7 năm 2018, lượng khách quốc tế đến thành phố ước đạt hơn 518.000 lượt khách, tăng 24% so cùng kỳ năm 2017. Tính chung 7 tháng ước đạt hơn 4,3 triệu lượt khách, tăng 26,12% so với cùng kỳ.

Doanh thu du lịch tháng 7 ước đạt 12.828 tỷ đồng, tăng 28,83% so với cùng kỳ năm 2017. Tính chung 7 tháng ước đạt 75.500 tỷ đồng, tăng 17,79% so với cùng kỳ.

 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.