Ấn Độ:

Hướng dẫn viên du lịch và đồng bọn hiếp dâm tập thể học giả người Nhật

Cảnh sát đã bắt giữ ba người Ấn Độ bị cáo buộc cưỡng hiếp một học giả nghiên cứu 22 tuổi người Nhật Bản gần một nơi hành hương Phật giáo ở miền đông Ấn Độ, AP dẫn thông tin do cảnh sát công bố vào hôm thứ Sáu vừa qua.

Hướng dẫn viên du lịch và đồng bọn hiếp dâm tập thể học giả người Nhật ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: dnaindia)


Sỹ quan cảnh sát Akhilesh Singh cho biết hai nghi can khác cũng đang bị cảnh sát truy lùng với tư cách đồng phạm trong vụ bắt giữ cô gái người Nhật trong gần ba tuần tại một ngôi làng gần Bodh Gaya, một thị trấn gần 130km về phía nam Patna, thủ phủ bang Bihar.
Cô gái đã trốn thoát vào ngày 26 tháng 12 và tới được Kolkata, trước đây là Calcutta, nơi cô đang cư trú và khiếu nại với cảnh sát. Singh cho biết cô gái đã nghiên cứu cuộc sống nông thôn Ấn Độ được một thời gian.
Một hướng dẫn viên du lịch người Ấn Độ đã đưa cô gái người Nhật tới Bodh Gaya để tới một địa điểm hành hương Phật giáo, nơi đức Phật Thích Ca được cho là đã giác ngộ dưới gốc cây. Hướng dẫn viên này cùng với 4 người đàn ông khác được cho là đã giam giữ cô gái và cưỡng hiếp cô.
Đã từ lâu, Ấn Độ thường tỏ ra khoan dung với những tội phạm bạo lực tình dục. Tuy nhiên, một loạt những vụ hiếp dâm nghiêm trọng xảy ra gần đây đã dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận, dẫn tới việc thắt chặt luật chống hiếp dâm.
Ấn Độ đã tăng gấp đôi mức phạt tù đối với những kẻ hiếp dâm lên 20 năm, đồng thời hình sự hóa các tội danh như rình mò, theo dõi và buôn bán phụ nữ. Luật cũng đưa ra mức hình phạt đối với cảnh sát nếu từ chối xử lý những trường hợp khiếu nại.

Theo MY NGUYỄN (VIETNAM+)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.