Cảnh sát Ấn Độ bắt cóc và cưỡng hiếp nữ sinh

Hai cảnh sát Ấn Độ đã bỏ trốn sau khi bị cáo buộc bắt cóc và cưỡng hiếp nữ sinh 14 tuổi ngay tại sở cảnh sát.

Chính quyền bang Uttar Pradesh đang truy tìm các hung thủ gây ra vụ cưỡng hiếp trong đêm giao thừa. Vụ việc xảy ra khi nạn nhân đi vệ sinh ở một khu đất trống gần nhà.

Người dân biểu tình, phản đối việc cưỡng hiếp phụ nữ vốn xảy ra thường xuyên gần đây tại Ấn Độ - Ảnh: Internet

Theo tờ thời báo Hindustan, khi đó nữ sinh gặp xe cảnh sát và bị đưa về đồn Musajhag, quận Badaun. Mẹ cô cho biết: “Họ đã nhốt con gái tôi trong một phòng ở sở cảnh sát. Sau đó, con gái tôi bị cưỡng hiếp. Đến nửa đêm, con gái tôi bị bỏ rơi ở khu vực bên ngoài ngôi làng”.

Ngày hôm sau, khi bà mẹ dẫn con gái đến đồn cảnh sát để báo cáo sự việc, các nhân viên ở đó cho biết họ không thể thụ lý vụ án.

Tờ thời báo Hindustan cũng cho rằng các vụ kiện chỉ được cảnh sát điều tra sau khi có sự can thiệp “mạnh tay” của giới truyền thông. Thống đốc bang Uttar Pradesh, Akhilesh Yadav tuyên bố sẽ trừng trị đích đáng những kẻ thủ ác.

Năm ngoái, cũng tại quận Badaun, hai nữ sinh treo cổ tự tử trên cây xoài sau khi bị cưỡng hiếp. Cả hai cô cũng đi vệ sinh ngoài đồng và bị biến mất.

Ở Ấn Độ, rất nhiều người dân chưa được tiếp cận với hệ thống nhà vệ sinh, họ phải đi vệ sinh ở ngoài đồng hoặc bãi đất trống. Đây chính là nguy cơ khiến phụ nữ và trẻ em gái trở thành nạn nhân của lạm dụng tình dục, nhiễm khuẩn và rắn cắn.

Trong những năm gần đây trẻ vị thành niên bị cưỡng hiếp là đề tài nóng của Ấn Độ, cho dù nước này ban hành nhiều đạo luật trừng trị nghiêm minh tội danh này.

Hôm qua, 2/1, cảnh sát bắt giữ ba người đàn ông vì tội cưỡng hiếp một học giả nghiên cứu người Nhật tại trung tâm hành hương Phật Giáo. Người phụ nữ 22 tuổi này bị bắt làm con tin trong suốt ba tuần ở thành phố Bodh Gaya, bang Bihar.May mắn, cô đã trốn thoát hôm 26/12/2014.

Theo HOÀNG PHƯƠNG (PNO)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.