Hưởng án treo không thể là tội phạm nghiêm trọng được

Ông Sơn được xóa án ngày 9-7-2001 và coi như chưa bị kết án. Luật Luật sư đến năm 2006 ra đời và có hiệu lực từ ngày 1-1-2007. Vậy thì làm gì còn thời hiệu để áp dụng, việc nghiêm trọng hay không nghiêm trọng không cần phải bàn ở đây.

Thạc sĩ Lương Khải Ân nói đúng, nhưng chỉ đúng là những trường hợp được xóa án từ ngày 1-1-2007 trở về sau mà thôi. Sự việc đã xảy ra lúc chưa có luật ra đời và coi như chưa bị kết án, vậy là luật điều chỉnh những việc xảy ra khi chưa có luật à? Vậy là trứng có trước, vịt có sau phải không luật sư Ân?

Hưởng án treo không thể là tội phạm nghiêm trọng được. Hơn nữa người được xóa án là đã được trả lại quyền công dân.

Cần xác minh lại uẩn khúc ở đây: "Cán bộ thẩm tra cho rằng trường hợp phạm tội của ông Sơn thuộc loại tội phạm ít nghiêm trọng và đã xóa án tích, đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề luật sư. Tuy nhiên, sau khi Đoàn Luật sư tỉnh Bạc Liêu có ý kiến, Vụ Bổ trợ tư pháp đã tiến hành xác minh lại. Kết quả cho thấy trường hợp phạm tội của ông Sơn thuộc loại tội phạm nghiêm trọng". Như vậy, người bị oan mới được giải oan và xử án có tình, có lý thì mới được lòng dân.

NGUYỄN ĐỨC MINH (ducminh...@gmail.com)

Bị xét xử mức án 12 tháng tù cho hưởng án treo về tội nhận hối lộ không thể coi là phạm tội nghiêm trọng được. Người phạm tội đã được xóa án tích thì phải được hưởng mọi quyền lợi như chưa từng can án.

NGUYEN VAN UY (...vanuy@yahoo.com)

Làm trưởng phòng công chứng mà nhận hối lộ thì khi làm luật sư làm luật sư sẽ ra sao? Mình thấy Bộ Tư pháp đã ra quyết định đúng với luật đã ban hành và cũng hợp với những suy nghĩ thông thường của những người dân như chúng ta. Hãy nghĩ lại bạn Van Uy ạ.

HOÀI BÃO (hoaibao...@yahoo.com)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.