HS thiết kế tour du lịch khám phá ASEAN lấy điểm 15 phút

(PLO)- Đây là bài kiểm tra 15 phút của học sinh khối 12 Trường THPT Lê Quý Đôn, quận 3, TP.HCM.

Theo đó, đề bài yêu cầu thiết kế một hành trình dài bốn ngày để chinh phục, khám phá các di tích lịch sử của một trong các nước ASEAN (trừ Việt Nam).

Đề bài kiểm tra 15 phút môn Lịch sử của Trường THPT Lê Quý Đôn, quận 3. Ảnh chụp màn hình

Trong đó, kế hoạch phải có đầy đủ các thông tin về phương tiện di chuyển, nơi tạm trú, ăn uống và thông tin về di tích lịch sử. Kế hoạch chỉ kéo dài bốn ngày (kể cả các chuyến bay khứ hồi) phải được xây dựng với tiêu chí thực tế, rẻ. Ngoài ra, phần cảnh báo các điều xấu sẽ là điểm cộng. Đặc biệt phần di tích lịch sử phải kèm thông tin, hình ảnh và lý do tại sao nó được chọn để đưa vào hành trình.

Thích thú với đề bài kiểm tra trên, em Huỳnh Ngọc Minh Anh, học sinh lớp 12D2, cho hay thầy Du là một người luôn sáng tạo trong cách dạy học. Vì thế, những đề bài thầy ra khá đa dạng và luôn đem đến hứng thú cho học sinh. Đề bài trên cũng là một trong số đó, nó khá mới mẻ và đem lại sự hứng khởi cho các em khi thực hiện. 

"Bài kiểm tra được thực hiện theo nhóm. Hiện nhóm em đã bắt đầu lên kế hoạch, mọi việc đã được phân công rõ ràng và đang trong quá trình hoàn thiện để nộp kế hoạch đúng thời hạn.

Học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn hóa thân vào nhân vật Triệu Thị Trinh để học sử. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

"Nhóm em thiết kế hành trình từ TP.HCM đi Yangon và Bagan (Myanmar). Qua hoạt động này em có thể học được cách làm việc nhóm, hơn nữa trang bị cho mình những kiến thức cần thiết để tạo nên một tour du lịch thú vị", Minh Anh bày tỏ.

Chia sẻ về ý tưởng ra đề, ThS Nguyễn Viết Đăng Du, tổ trưởng tổ Lịch sử Trường THPT Lê Quý Đôn, cho hay đây là dạng đề bài hướng tới thực tế. Bởi trong quá trình dạy thầy thấy kỹ năng mềm của các em lớp 12 rất yếu, nên đây cũng là cơ hội để các em rèn luyện. Đề bài liên quan đến kiến thức lịch sử 12 và các kiến thức lịch sử các em đã học ở lớp 10.

“Với việc thực hiện bài kiểm tra trên, về mặt kiến thức tôi hy vọng các em sẽ nắm được các thông tin về di tích lịch sử của các nước trong khối ASEAN, từ đó dễ dàng hội nhập với khu vực. Về kỹ năng, tôi mong muốn học sinh sẽ biết cách sắp xếp một lịch trình khoa học, đơn giản cho chính bản thân và gia đình, biết làm việc nhóm và cùng hỗ trợ nhau trong công việc”, thầy Du nói.

Được biết, hạn chót nộp bài là ngày 5-12. Các lớp 12D5, 12D2, 12D3, 12A6 thực hiện trước, sau đó sẽ mở rộng ra tại các lớp 12 khác.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.