HS-SV có được mua BHYT theo hộ gia đình?

(PL)- Theo quy định, năm nay học sinh, sinh viên (HS-SV) phải đóng BHYT theo mức 4,5% trên mức lương cơ bản, tức bằng mức đóng của hộ gia đình tham gia BHYT.

Vì vậy, nhiều phụ huynh ở TP.HCM đã xin không mua BHYT tại trường cho con mà về địa phương mua để hưởng mức giảm cao hơn mức ngân sách hỗ trợ. Về việc này, bà Nguyễn Thị Thu, Phó Giám đốc BHXH TP.HCM, cho biết cơ quan này đang chờ BHXH Việt Nam hướng dẫn.

. Thưa bà, HS-SV được mua BHYT theo hộ gia đình không?

+ Nguyễn Thị Thu, Phó Giám đốc BHXH TP.HCM: Quy định tại Thông tư liên tịch số 41/2014 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện BHYT thì HS-SV thuộc nhóm đối tượng bốn, được ngân sách nhà nước hỗ trợ 30%. Thông tư 41 cũng nói BHYT hộ gia đình thuộc nhóm năm, gồm những người có tên trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, trừ những người đã tham gia ở các nhóm đối tượng khác (tức trừ các đối tượng từ nhóm 1 đến nhóm 4). Như vậy, HS-SV không thuộc đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình mà phải mua tại nhà trường để được ngân sách hỗ trợ 30%.

Khi hướng dẫn, chúng tôi vẫn hướng dẫn theo đúng tinh thần của Luật BHYT. Hiện nay chưa có một chế tài nào, mặc dù triển khai, vận động, tuyên truyền nhưng phụ huynh vẫn cố tình không tham gia ở nhà trường mà chạy về các địa phương.

. Tuy nhiên, trong hồ sơ tham gia BHYT hộ gia đình có mẫu liệt kê những người trong hộ, nếu khai cháu là HS-SV thì giải quyết làm sao?

+ Do năm nay HS-SV đóng bằng mức hộ gia đình (4,5% trên mức lương cơ bản) nên mới rộ lên chuyện này (các năm trước, HS-SV chỉ đóng 3%, còn lại ngân sách hỗ trợ). Phụ huynh nghĩ là nếu không tham gia ở trường thì tham gia theo hộ và còn được giảm phí là chưa đúng theo hướng dẫn của Luật BHYT.

Đây là cái vướng mà 10 ngày qua đã rộ lên việc này. Chúng tôi đã có văn bản xin ý kiến BHXH VN tháo gỡ. Theo đó, đề nghị BHXH VN cho biết là có cho HS-SV tham gia hộ gia đình không? Nếu cho tham gia thì có giảm phí không? Nếu BHXH Việt Nam nói không được thì HS-SV phải quay về trường tham gia hoặc tham gia hộ gia đình thì phải đóng phí.

. Xin cám ơn bà.

DUY TÍNH thực hiện

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.