HỘP THƯ BẠN ĐỌC

(PLO)- Trong tuần qua, từ ngày 1-1 đến 5-1-2019, báo Pháp Luật TP.HCM đã nhận được đơn, thư của những bạn đọc sau:

Bà Nguyễn Thị Kim Loan (73 Hoàng Văn Thụ, tổ dân phố 5, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk); bà Văn Thị Hương (15 Lê Hồng Phong, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk); bà Văn Thị Hường (6/2 Trần Hưng Đạo, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk);

Bà Lê Ngọc Ánh Nguyệt (26 Nơ Trang Gưr, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk); bà Hồ Thị Mỹ Dung  (107 Hoàng Văn Thụ, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk); Nguyễn Thị Diệu (42 Bùi Thị Xuân, TDP 5, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk); bà Trương Thị Xíu (05 Tỉnh Lộ 2- Quỳnh Tân 2, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk); bà Trương Thị Nguyệt (26 Nơ Trang Gưr, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk);

Ông Đào Chiến Thắng (phòng 612 chung cư Bridge View, Trần Trọng Cung, quận 7, TP.HCM); ông Lê Văn Hải (ấp Bầu Trư, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương), ông Nguyễn Văn Ấn (120/ 6A Trần Đình Xu, quận 1, TP.HCM); ông Lê Minh Sơn (số 66 Ngô Đức Đệ, phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định), ông Trần Thanh Hoài, tổ 5, khu phố 1, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh);

Ông Hồ Sĩ Tiến (76 Trương Văn Bang, phường 7, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu); ông Tống Phước Lộc (714 Lê Duẩn (số cũ 30/10 QL 51), khu Cầu Xéo, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai); bà Trần Thị Hồng (275/15 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, TP.HCM);

Bà Nguyễn Thị Bé (ấp Bình Trung 1, xã Bình Thạnh Đông, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang); bà Nguyễn Thị Là (92/10 đường 11, KP1, phường Cát Lái, quận 2, TP.HCM); bà Trịnh Thị Lý (P02-08-06, Park 2, Vinhomes Central Park, 7201 A Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM); bà Nguyễn Thị Nga (54 Út Tịch , phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM);

Ông Huỳnh Quốc Lâm- Giám đốc Công ty TNHH Quốc Lâm (1039 Lâm Quang Ky, phường An Hòa, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang); bà Lý Yên (thôn Phước Thiên 1, xã Phước Sơn, huyện Vĩnh Phước, tỉnh Ninh Thuận); Tu nữ Quảng Duyên (chùa Bửu Quang); ông Trương Hoàng Phi (B13/385 ấp 2, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP.HCM); bà Phạm Thị Nguyệt Ánh (B13/385 ấp 2, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP.HCM)

Ông/bà Huỳnh Ngọc Thanh (61 Trần Quang Cơ, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM); bà Huỳnh Thị Truyền (136 Trường Chinh, TP Phan Rang- Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận); bà Đào Thị Châu (18 Võ Thị Sáu, TDP 7, thị trấn Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông); ông Đỗ Nam Huân (188/4, khóm 2, phường 7, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu); ông Nguyễn Văn Khẩn (25 đường số 3, KP4, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM); ông Cao Văn Định (Thôn Yên Phú, xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.