Hợp tác nông nghiệp Việt-Nhật: 'Cú hích' từ AI và công nghệ giảm phát thải

(PLO)- Đưa AI và công nghệ xanh vào sản xuất nông nghiệp, doanh nghiệp Nhật đang mở ra "cánh cửa" mới giúp nông sản Việt nâng chuẩn chất lượng, thâm nhập sâu vào thị trường khó tính.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 5-12, tại TP.HCM, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) phối hợp cùng các doanh nghiệp Nhật tổ chức Hội thảo "Thúc đẩy kết nối công nghệ và thương mại nông sản Việt Nam - Nhật lần thứ 5".

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam - Nhật (VJAT), thu hút sự tham gia của 135 đại biểu, trong đó có 15 doanh nghiệp đến từ Nhật cùng đại diện các cơ quan quản lý, viện nghiên cứu và doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam.

hợp tác nông nghiệp Việt-Nhật.jpg
Hội thảo Thúc đẩy kết nối công nghệ và thương mại nông sản Việt Nam - Nhật lần thứ 5 được tổ chức ngày 5-12 tại TP.HCM. Ảnh: QUỲNH DIỆP

Cơ hội từ thị trường "khát" nông sản ngoại

Phát biểu khai mạc hội nghị, TS Mai Văn Hào - Phó Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) - nhận định rằng hợp tác nông nghiệp giữa hai nước thời gian qua đã đạt được những kết quả thiết thực. Nhật không chỉ là đối tác chiến lược mà còn hỗ trợ Việt Nam hàng trăm triệu USD thông qua các chương trình viện trợ, hỗ trợ kỹ thuật và vay vốn ưu đãi.

DSC04337.jpeg
TS Mai Văn Hào - Phó Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) - phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: DƯƠNG KHANG

Theo TS Mai Văn Hào, dù Nhật sở hữu nền nông nghiệp phát triển với mức đầu tư lớn cho khoa học - công nghệ và tự động hóa, nhưng sản xuất nội địa hiện mới chỉ đáp ứng được khoảng 45% nhu cầu tiêu thụ.

"Mỗi năm Nhật vẫn phải nhập khẩu một lượng lớn nông sản. Đây chính là cơ hội lớn để nông sản Việt Nam tiếp cận và mở rộng thị trường thực phẩm tại quốc gia này" - TS Mai Văn Hào nhấn mạnh.

IMG_9945.jpeg
TS Mai Văn Hào - Phó Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) - phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: QUỲNH DIỆP

Tuy nhiên, TS Mai Văn Hào cũng lưu ý, để tận dụng cơ hội, Việt Nam buộc phải tiếp tục đổi mới công nghệ, hoàn thiện quy trình quản lý chất lượng và tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe của thị trường Nhật.

Hội thảo lần thứ 5 được tổ chức nhằm xây dựng hệ sinh thái kết nối chặt chẽ giữa nhà quản lý, nhà khoa học và doanh nghiệp hai nước. Mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu các công nghệ tiên tiến mà còn tìm kiếm đối tác, thúc đẩy xây dựng các vùng sản xuất đạt chuẩn xuất khẩu.

Hội thảo Công nghệ và Thương mại nông sản Việt Nam - Nhật được tổ chức định kỳ hai lần một năm nhằm thúc đẩy kết nối, hợp tác thương mại nông sản giữa Việt Nam và Nhật.

Hội thảo đồng thời nhấn mạnh việc kết nối các doanh nghiệp Việt Nam - Nhật, trao đổi những tiêu chí, yêu cầu để đưa nông sản Việt Nam vào thị trường Nhật và thúc đẩy xuất khẩu sang thị trường giàu tiềm năng này. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận, thử nghiệm và mở rộng thị trường xuất khẩu sang Nhật.

DSC04323.jpeg
Đại diện một số doanh nghiệp Nhật tham dự hội thảo. Ảnh: DƯƠNG KHANG

Nông nghiệp khẳng định vị thế "trụ đỡ"

Đại diện cơ quan quản lý nhà nước, ông Nguyễn Quý Dương - Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường - cho biết trong 10 tháng đầu năm 2025, nông nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế.

IMG_9946.jpeg
Ông Nguyễn Quý Dương - Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Ảnh: QUỲNH DIỆP

Dẫn số liệu từ Tổng cục Thống kê, ông Nguyễn Quý Dương thông tin tăng trưởng GDP 9 tháng đầu năm 2025 đạt 7,85%, trong đó khu vực nông - lâm - thủy sản tăng 3,83%.

Đáng chú ý, tổng kim ngạch xuất khẩu nông - lâm - thủy sản đạt khoảng 58,1 tỉ USD, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm 2024, hướng tới mục tiêu 70 tỉ USD trong cả năm 2025.

"Nhiều ngành hàng đạt mức tăng trưởng ấn tượng như cà phê hơn 7,4 tỉ USD; rau quả trên 7 tỉ USD; gỗ và lâm sản gần 15 tỉ USD. Những kết quả này cho thấy nông nghiệp Việt Nam đang chuyển mạnh từ 'số lượng' sang 'chất lượng', từ xuất khẩu thô sang chế biến sâu, từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ nông sản thế giới" - ông Nguyễn Quý Dương nhận định.

Cũng theo ông Nguyễn Quý Dương, khoa học - công nghệ đang đóng vai trò then chốt. Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị (năm 2024) và Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân (tháng 5-2025) đã mở ra dư địa lớn cho doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ, chế biến sâu và logistics.

Điểm mới: Ứng dụng AI và giảm phát thải

Khác với 4 kỳ hội thảo trước do VAAS phối hợp với Công ty Maruwa Biochemical tổ chức, hội thảo năm nay ghi nhận nhiều nội dung đột phá phù hợp với xu hướng toàn cầu.

DSC04383.jpeg
Ông Nguyễn Quý Dương - Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Ảnh: DƯƠNG KHANG

Ông Nguyễn Quý Dương đánh giá cao việc hội thảo tập trung vào các công nghệ giảm phát thải CO₂, năng lượng mặt trời và đặc biệt là ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản xuất.

"Đây là những lĩnh vực được Trung ương, đặc biệt là Tổng Bí thư quan tâm và chỉ đạo mạnh mẽ trong triển khai Nghị quyết 57" - ông nói.

Tại hội thảo, các doanh nghiệp Nhật đã giới thiệu nhiều giải pháp tiên tiến có tiềm năng ứng dụng cao tại Việt Nam như: công nghệ tạo giống thích ứng biến đổi khí hậu; vật liệu cách nhiệt và nhà kính thông minh; ứng dụng đất hiếm trong nông nghiệp; cùng các giải pháp vi sinh và thuốc bảo vệ thực vật sinh học hướng tới nền nông nghiệp xanh, an toàn.

DSC04296.jpeg
PGS-TS Đào Thế Anh - Nguyên Phó Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. Ảnh: DƯƠNG KHANG

Tại hội thảo năm nay, các doanh nghiệp Nhật đã giới thiệu một số giống cây trồng mới, công nghệ mới liên quan đến chế phẩm vi sinh, xử lý môi trường cho cây trồng, rau hoa. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp trong nước và quốc tế cũng giới thiệu các ứng dụng công nghệ AI trong sản xuất nông nghiệp.

IMG_9948.jpeg
Đại diện các Viện, doanh nghiệp ký kết các thỏa thuận hợp tác. Ảnh: QUỲNH DIỆP
IMG_9949.jpeg
Đại diện các Viện, doanh nghiệp ký kết các thỏa thuận hợp tác. Ảnh: QUỲNH DIỆP

Sự kiện được kỳ vọng sẽ hình thành các thỏa thuận hợp tác thực chất về chuyển giao công nghệ và thương mại nông sản giữa doanh nghiệp hai nước trong thời gian tới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.