Hong Kong: Người biểu tình họp báo tuyên bố sẽ chưa dừng lại

(PLO)- Đại diện biểu tình nói vẫn sẽ xúc tiến kế hoạch biểu tình tại sân bay quốc tế Hong Kong vào cuối tuần này.

Chiều nay, 4-9, Đặc khu trưởng Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga tuyên bố chính thức rút bỏ dự luật cho phép dẫn độ nghi phạm sang xét xử tại các nước mà Hong Kong không ký hiệp ước dẫn độ, trong đó có Trung Quốc đại lục. Dự luật dẫn độ này là nguồn cơn dẫn tới làn sóng biểu tình kéo dài hơn ba tháng qua ở Hong Kong.

Với diễn biến này, chính quyền Hong Kong đã đáp ứng một trong năm yêu cầu của người biểu tình. Không lâu sau khi bà Lâm tuyên bố, hai cá nhân đại diện biểu tình đã tổ chức họp báo về chuyện này, theo báo SCMP.

Hai đại diện biểu tình họp báo chiều nay ở Hong Kong sau khi Đặc khu trưởng Lâm Trịnh Nguyệt Nga tuyên bố chính thức rút bỏ dự luật dẫn độ. Ảnh: SCMP

Cuộc họp báo được tổ chức bên ngoài trụ sở Hội đồng Lập pháp, kéo dài 40 phút. Hai đại diện biểu tình cho rằng động thái của bà Lâm như là “một miếng băng cá nhân dán lên phần thịt đang thối rữa”, đồng thời khẳng định họ phải được đáp ứng toàn bộ “năm yêu cầu, không chừa cái nào”.

Hai đại diện biểu tình họp báo chiều nay ở Hong Kong sau khi Đặc khu trưởng Lâm Trịnh Nguyệt Nga tuyên bố chính thức rút bỏ dự luật dẫn độ. Ảnh: SCMP

Tại cuộc họp báo, một đại diện tên Law cho rằng việc bà Lâm nhượng bộ hôm nay cho thấy chiến lược hợp tác giữa cực đoan với ôn hòa, tìm kiếm sự chú ý của quốc tế, tăng áp lực từ trong nước lên chính quyền đã có hiệu quả.

Đại diện biểu tình thứ hai cảnh báo người dân Hong Kong đừng để bị đánh lừa khi việc chính thức rút lại dự luật phải được đưa ra Hội đồng Lập pháp.

Hai đại diện biểu tình họp báo chiều nay ở Hong Kong sau khi Đặc khu trưởng Lâm Trịnh Nguyệt Nga tuyên bố chính thức rút bỏ dự luật dẫn độ. Ảnh: SCMP

Đại diện tên Law nói hôm nay không phải là ngày chấm dứt biểu tình mà là một thời điểm bước ngoặt, và người biểu tình sẽ không ngừng lại đến chừng nào tất cả yêu cầu được đáp ứng.

Đại diện tên Law hy vọng kế hoạch biểu tình tại sân bay quốc tế Hong Kong vào cuối tuần này sẽ được tiến hành, đồng thời nói kế hoạch tiếp cận người dân của bà Lâm chỉ là một trò quảng bá.

“Bà ấy chỉ cần đi xuống các điểm biểu tình và lắng nghe xem người dân Hong Kong muốn gì. Người biểu tình không khó để tiếp cận. Vào các cuối tuần họ đều đổ ra đường” - đại diện tên Law nói.

Người dân Hong Kong theo dõi bà Lâm tuyên bố chính thức rút lại dự luật dẫn độ qua truyền hình. Ảnh: SCMP

Trong khi đó, từ một cuộc hội thảo ở Đài Bắc (Đài Loan) tối 4-9, Hoàng Chi Phong, người sáng lập và lãnh đạo đảng thiên về dân chủ Demosisto, lên tiếng rằng việc chính quyền Hong Kong rút lại dự luật dẫn độ sẽ không chấm dứt biểu tình.

“Đứng trước sự tàn bạo của cảnh sát… biểu tình của người dân Hong Kong sẽ tiếp tục, thậm chí nếu dự luật dẫn độ được rút lại. Chúng tôi kiên quyết rằng toàn bộ năm yêu cầu của chúng tôi phải được đáp ứng và đây là quyết định của chúng tôi. Trung Quốc hiện muốn chính quyền Hong Kong rút lại dự luật. Đây thật ra là một sự sắp xếp nhỏ nhằm ngăn người dân Hong Kong xuống đường trước ngày 10-1 (Quốc khánh Trung Quốc). Nhưng các hoạt động biểu tình của chúng tôi sẽ tiếp tục” - báo SCMP dẫn lời Hoàng Chi Phong nói từ Đài Bắc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.