Hơn chục lần đập tường nhà người khác

Vụ việc đã khởi tố nhưng VKS chưa phê chuẩn.

Từ tháng 11-2013, cứ mỗi lần bày vật liệu ra sửa chữa nhà thì bà Lê Thị Sương (ấp 1, xã Tân Phong, huyện Giá Rai, Bạc Liêu) bị hàng xóm là bà Châu Thị Ba và Nguyễn Thị Liên qua quấy rối.

Lấn cấn từ phát mại

Năm 2010, căn nhà trên bị cơ quan thi hành án (THA) huyện Giá Rai phát mại để trả các món nợ của chủ nhà theo các bản án và quyết định của tòa án. Trong các chủ nợ có bà Ba, bà Liên và bà Nguyễn Thị Gắm. Sau đó, bà Gắm đã mua được nhà. Các chủ nợ thì được hoàn trả tiền theo tỉ lệ án tuyên nhưng phía bà Ba, bà Liên đã không đồng tình. Tháng 5-2011, bà Gắm được cấp giấy chứng nhận đối với nhà đất trên. Sau đó bà Gắm bán lại cho bà Sương, người ở gần nhà.

Điều đáng nói là khi hai bên tiến hành các thủ tục mua bán thì phía bà Ba và bà Liên ngăn cản do nghi ngờ việc xử lý vụ án trước đây có tiêu cực… Tháng 4-2013, cơ quan điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu kết luận “nghi vấn có tiêu cực trong việc THA căn nhà trên là không có cơ sở. Việc phát mại căn nhà của chủ cũ và chi trả theo tỉ lệ phần trăm cho các chủ nợ đã được THA huyện xử lý đúng pháp luật”. Tháng 9-2013, cục trưởng Cục THA tỉnh cũng có công văn khẳng định như Công an tỉnh Bạc Liêu, qua đó minh định việc mua nhà của bà Sương là hợp pháp, cần được pháp luật bảo vệ…

Một cảnh bà Ba dùng búa đập phá khi bà Sương sửa nhà được cộng tác viên ghi lại.

Tuy nhiên, từ cuối năm 2013 đến nay, mỗi khi bà Sương tiến hành sửa nhà thì bà Ba và bà Liên cản trở. Hai bà đã dùng tay, chân, búa, cây gỗ để đập các bức tường mới xây và làm hư hỏng các mẻ hồ bê tông của bà Sương. Theo bà Sương thì đã có 19 lần bà bị quấy rối và hủy hoại tài sản, thiệt hại gần 10 triệu đồng. Ngày bà bị quấy rối gần nhất là ngày 23-7-2014. Công an xã Tân Phong đã lập 15 biên bản vi phạm và đã hai lần ra quyết định xử phạt hành chính bà Ba và bà Liên.

Thấy quá bất an, bà Sương đã gửi đơn đến nhiều cơ quan chức năng huyện Giá Rai và tỉnh Bạc Liêu nhưng mấy tháng nay vẫn chưa được trả lời.

Không khởi tố vì xã lập hồ sơ chưa chặt chẽ?

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM về vấn đề trên, ông Phan Trường Giang, Viện trưởng VKSND huyện Giá Rai, xác nhận các hành vi của bà Ba, bà Liên theo các biên bản do xã lập có dấu hiệu phạm tội gây rối trật tự công cộng. Công an huyện Giá Rai cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án đối với vụ gây rối này. Tuy nhiên, ông Giang cho rằng hồ sơ chưa chặt chẽ nên ông đã ra quyết định hủy quyết định khởi tố vụ án của Công an huyện Giá Rai. “Khi hồ sơ từ công an chuyển qua chúng tôi, bà Ba và bà Liên đã bị lập nhiều biên bản và bị xử phạt vi phạm hành chính một lần mà vẫn tái phạm. Thế nhưng quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hồ sơ chưa hợp pháp nên chúng tôi không thể phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án”.

Ông Đặng Thanh Truyền, Phó Trưởng Công an huyện Giá Rai, thông tin thêm: “Tuy các đương sự có hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác nhưng vì xã lập biên bản và xử phạt hành vi gây rối trật tự công cộng nên công an huyện đã căn cứ vào đó để truy cứu trách nhiệm hình sự tội gây rối trật tự công cộng. Việc chậm trả lời đơn của bà Sương là do công an huyện đang chờ VKS huyện phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án”.

TRẦN VŨ

Xã đã rút kinh nghiệm

Trước đây, vì các anh em lập biên bản và xử phạt hành chính chưa chặt chẽ nên hồ sơ khởi tố đã bị VKS huyện bác. Tôi đã chỉ đạo các anh em rút kinh nghiệm, làm chặt chẽ hơn. Trong hai ngày 22 và 23-7-2014, bà Ba và bà Liên đã bị lập hai biên bản mới về hành vi gây rối và xã đang ra quyết định xử phạt hành chính mới.

Ông NGÔ HOÀNG PHỈ, Chủ tịch UBND xã Tân Phong,
huyện Giá Rai, Bạc Liêu

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.