Hỗn chiến không khác võ đài tại giải bóng rổ FIBA World Cup

(PLO)- Trận đấu vòng loại giải bóng rổ FIBA World Cup 2019 giữa Philippines và Úc (ngày 2-7) bất ngờ trở thành võ đài sau khi cầu thủ hai đội lao vào giải quyết nhau bằng nắm đấm ngay tại Nhà thi đấu Philippines Arena (Manila).

Cầu thủ hai đội Philippines và Úc lao vào cuộc hỗn chiến.

Nguyên nhân cuộc ẩu đả xảy ra ở hiệp 3, hậu vệ Úc Chris Goulding sau pha chơi bóng ác ý của đối phương nằm “đo sàn”. Ngay lập tức, tiền đạo Daniel Kickert lao vào trả đũa khiến cuộc ẩu đả bùng phát.

Cùng lúc đó, toàn bộ cầu thủ dự bị Philippines lao vào tham gia cuộc hỗn chiến. Nặng nhất là hậu vệ Úc Nathan Sobey nằm bẹp trên sàn nhưng vẫn bị hàng chục người lao vào đánh hội đồng.

                                Cuộc hỗn chiến xảy ra hôm 2-7.

Cầu thủ Úc bị đánh hội đồng.

Vẻ mặt đau đớn sau cuộc ẩu đả.

Sau khi cuộc chiến vãn hồi, trọng tài truất quyền thi đấu chín cầu thủ Philippines cùng bốn cầu thủ bên phía đội Úc khiến chủ nhà Philippines chỉ còn đúng ba người vào sân. Hậu quả, Philippines trả giá đắt cho hành động này bằng trận thua tan tác. Hai trong số ba cầu thủ này không thể tiếp tục trận đấu do vi phạm quá số lỗi cá nhân.

Góc máy cho thấy các cầu thủ Úc phải kiềm chế trong khi các đồng đội bị đánh hội đồng. Nguồn: Internet

Sở dĩ Úc không mất người do các cầu thủ dự bị không tham gia cuộc hỗn chiến, họ có thể được giảm nhẹ hình phạt do sự tuân thủ luật chơi chuyên nghiệp. Đặc biệt là hậu vệ Mathew Dellevedova, từng đoạt chức vô địch NBA cùng James LeBron, đã kiềm chế các đồng đội đang rất tức tối không nên rời khỏi băng ghế dự bị.

Trong luật FIBA đã quy định rõ: “Cầu thủ hoặc những cá nhân đi theo đội bóng rời khỏi băng ghế dự bị khi xảy ra đánh nhau hoặc các tình huống dẫn đến đánh nhau sẽ bị đuổi… Chỉ có HLV và (hoặc) trợ lý HLV được phép rời khỏi khu vực băng ghế dự bị khi xảy ra đánh nhau hoặc bất kỳ tình huống nào dẫn đến đánh nhau để hỗ trợ trọng tài kiểm soát tình hình”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.