Hơn 91.000 thí sinh đăng ký thi đánh giá năng lực đợt 1

(PLO)- Ngày thi đánh giá năng lực đợt 1 do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức sẽ diễn ra vào sáng 26-3 tới, kết quả được công bố vào ngày 4-4.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trưa ngày 1-3, trao đổi với PLO, TS Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo của ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết kết thúc đợt 1 mở cổng (tính đến 21 giờ ngày 28-2), hệ thống đã ghi nhận có hơn 91.500 thí sinh đăng ký thi đánh giá năng lực đợt 1.

Trong đó, khoảng 89.500 thí sinh đã hoàn tất thủ tục đăng ký dự thi. Số em còn lại sẽ có thời gian hoàn tất thủ tục đến ngày 4-3 tới.

Theo TS Chính, số lượng thí sinh đăng ký thi năm nay cao hơn so với cùng kỳ đợt 1 năm trước (năm 2022 đợt 1 có khoảng 80.000 em dự thi). Trong đó, địa phương có số thí sinh đăng ký cao nhất là TP.HCM với khoảng 42.000 thí sinh, Đà Nẵng, Bình Định mỗi nơi khoảng 5.000 em, kế đến là Đồng Nai, Đắk Lắk mỗi nơi khoảng 4.000 em...

TS Nguyễn Quốc Chính cũng cho hay đến thời điểm này đã có gần 90 cơ sở đào tạo sử dụng kết quả kỳ thi để làm căn cứ xét tuyển. Trong đó, 82 cơ sở ĐH, còn lại là các trường CĐ.

Về công tác xét tuyển năm nay, TS Chính cho biết ngày thi đợt 1 sẽ diễn ra vào sáng 26-3 tới, kết quả được công bố vào ngày 4-4. Ngay sau đó, từ ngày 5-4 đến 28-4, cổng kỳ thi sẽ tiếp tục mở để thí sinh đăng ký thi đợt 2, đồng thời tất cả thí sinh sẽ bắt đầu đăng ký nguyện vọng xét tuyển.

Về địa điểm tổ chức, kỳ thi đợt 1 được tổ chức tại 21 tỉnh/thành phố, gồm 17 địa phương như cùng kỳ năm ngoái: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Bình Thuận, Khánh Hòa, Đắk Lắk, TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu, An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ và mở rộng thêm 4 địa phương: Lâm Đồng, Tiền Giang, Đồng Tháp và Vĩnh Long.

Tham gia kỳ thi, thí sinh sẽ làm một bài thi vẫn gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan đa lựa chọn với thời gian làm bài 150 phút.

Đề có ba phần, chú trọng đánh giá các năng lực cơ bản để học ĐH của TS, gồm 40 câu về sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh; 30 câu về Toán học, tư duy logic và phân tích số liệu; 50 câu giải quyết vấn đề liên quan về lĩnh vực hóa, lý, sinh, địa, lịch sử, chính trị và xã hội.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.