Hơn 80% sinh viên ĐH Luật TP.HCM ra trường có việc làm

(PLO)- Theo khảo sát thường niên của Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên 2017, tỷ lệ sinh viên chuyên ngành Luật có việc làm là 89,8%, chuyên ngành quản trị - luật là 94,4%, chuyên ngành quản trị kinh doanh là 94%.

Vào cuối tuần qua, trong lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho 1.293 sinh viên thuộc hệ chính quy, trường Đại học Luật TP.HCM đã công bố tỷ lệ có việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Lễ tốt nghiệp của sinh viên trường Đại học Luật

Theo khảo sát thường niên của Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên năm 2017, tỷ lệ sinh viên Đại học Luật ra trường có việc làm chiếm trên 80%. Trong đó, có 83,6% sinh viên Luật tốt nghiệp làm ở bộ phận đúng với chuyên ngành được đào tạo.

Đây là tín hiệu rất lạc quan về chất lượng đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp, trong bối cảnh chung còn mù mờ về tỷ lệ có việc làm ở các cơ sở đào tạo và cả nước có khoảng 200.000 cử nhân thất nghiệp.

Đồng thời với việc công bố tỷ lệ sinh viên có việc làm, Trường Đại học Luật TP.HCM cũng khảo sát đánh giá của các đơn vị sử dụng lao động về năng lực chuyên môn, phẩm chất cá nhân của cựu sinh viên. Việc làm này nhằm giúp trường cải tiến về chương trình đào tạo và nâng chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Trong 171 đơn vị sử dụng lao động (các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực tư nhân tham gia làm khảo sát chiếm 69%, kế tiếp là Nhà nước chiếm 24%) có 95,9% đơn vị được khảo sát hài lòng về chất lượng sinh viên tốt nghiệp tại trường Đại học Luật TP.HCM. Trong đó, 62,6% đơn vị sử dụng lao động đánh giá sinh viên tốt nghiệp trường Luật có khả năng thích ứng nhanh với công việc thực tế khi bắt đầu làm việc tại các đơn vị sử dụng lao động;

Theo kết quả công bố có 83,6% sinh viên tốt nghiệp làm ở bộ phận đúng với chuyên ngành; 71,9% sinh viên tốt nghiệp có mức thu nhập bình quân/tháng từ 5 triệu đến dưới 10 triệu, kế tiếp 17,5% sinh viên có mức thu nhập bình quân/tháng từ 10 triệu đến dưới 20 triệu; 72,5% đơn vị đánh giá sinh viên có khả năng sử dụng ngoại ngữ ở mức tốt và khá.

Bên cạnh đó, còn những đánh giá về kỹ năng tổ chức, quản lý và điều hành của sinh viên, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, kỹ năng tư duy sáng tạo làm việc độc lập, làm việc nhóm … cũng được các đơn vị sử dụng lao động đánh giá khá tốt từ 75% trở lên.

Thêm vào đó khả năng thích nghi với môi trường làm việc, đạo đức, tinh thần trách nhiêm, ý thức tổ chức kỉ luật, tính cần cù, chịu khó, cẩn trọng, chu đáo…và khả năng chịu áp lực trong công việc được các đơn vị sử dụng lao động đánh giá ở mức khá tốt (trên 90%).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.