Hơn 67.000 thí sinh đua ‘gỡ điểm’ để tìm suất vào đại học

(PLO)- Trong hơn 94.000 thí sinh dự thi tại 11 tỉnh/thành, có hơn 67.000 thí sinh thi lại lần hai để cải thiện điểm nhằm tăng cơ hội xét tuyển vào đại học năm 2025.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng nay, 1-6, hơn 94.000 thí sinh trên cả nước đã bước vào kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức. Kỳ thi được tổ chức để thí sinh lấy kết quả đăng ký xét tuyển vào đại học hoặc các trường cao đẳng năm 2025.

Kỳ thi diễn ra tại 11 tỉnh/thành, gồm: Huế, Bình Định, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng, TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Tiền Giang, An Giang.

Toàn kỳ thi có 34 cụm thi. Trong đó, TP.HCM có tới 17 cụm thi vì có số thí sinh dự thi đông nhất với hơn 43.000 thí sinh.

Như tại điểm thi Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM đợt này có gần 3.600 thí sinh dự thi với 98 phòng thi. Từ sáng sớm đã rất đông phụ huynh, thí sinh đến trường để chủ động vào khu vực thi làm thủ tục dự thi.

thi-danh-gia-nang-luc-vao-dai-hoc (13).JPG
thi-danh-gia-nang-luc-vao-dai-hoc (9).JPG
thi-danh-gia-nang-luc-vao-dai-hoc (7).JPG
thi-danh-gia-nang-luc-vao-dai-hoc (5).JPG
Thí sinh đến điểm thi sớm tại Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM trong tâm thế thoải mái. Ảnh: THÁI BẢO
Thí sinh thi đánh giá năng lực vào đại học 2025
thi-danh-gia-nang-luc-vao-dai-hoc (3).JPG
thi-danh-gia-nang-luc-vao-dai-hoc (6).JPG
Thí sinh tranh thủ trao đổi, ôn bài thêm trước khi vào phòng thi. Ảnh: THÁI BẢO

Đặc biệt, cả hai đợt thi năm 2025 này đều là những đợt thi có số thí sinh dự thi đông nhất trong 8 năm tổ chức kỳ thi.

Đáng chú ý, trong số thí sinh dự thi đợt hai này, ĐH Quốc gia TP.HCM ghi nhận có hơn 67.000 thí sinh thi lại lần thứ 2 để cải thiện điểm (chiếm 71,3%). Bởi theo quy định, kỳ thi được tổ chức trong hai đợt, thí sinh có thể thi cả hai đợt, đợt thi nào có điểm thi cao hơn sẽ được sử dụng để tăng cơ hội xét tuyển vào ĐH-CĐ.

Thí sinh bắt đầu làm bài từ 8 giờ 30 đến 11 giờ. Bài thi gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm với ba phần là sử dụng ngôn ngữ (60 câu) và toán học (30 câu) và phần Tư duy khoa học (với 30 câu). Thí sinh làm bài trong 150 phút.

Kết quả thi đợt 2 sẽ có vào ngày 16-6 tới đây. Theo thống kê của ĐH Quốc gia TP.HCM, tính đến nay đã có 101 trường ĐH và 10 trường cao đẳng đăng ký sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2025 để xét tuyển đầu vào.

Kỳ thi đợt 1 đã diễn ra ngày 30-3 vừa qua và có hơn 126.000 thí sinh dự thi. Kết quả đợt 1, điểm trung bình của thí sinh là 618,4 điểm. Toàn đợt có đến 142 thí sinh đạt trên 1.000 điểm. Thí sinh có điểm thi cao nhất kỳ thi là 1.060 điểm và thí sinh có điểm thi thấp nhất là 40 điểm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.